Thị trường chứng khoán sáng 10/9: VN-Index giảm gần 4 điểm, nhà đầu tư thận trọng

Thị trường chứng khoán sáng 10/9 diễn biến giằng co, thể hiện rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 3,78 điểm xuống 1.633,54 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 503,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.197,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng, 189 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,27 điểm xuống 274,55 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 39,9 triệu đơn vị, trị giá hơn 955,2 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 55 mã tăng, 71 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Ngược chiều, UPCOM-Index tăng 0,29 điểm lên 110,18 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 18,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 282,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng, 58 mã giảm và 104 mã đứng giá.

Diễn biến chung cho thấy sự phân hóa rõ nét, sắc xanh – đỏ đan xen. Trong rổ VN30, có 18 mã giảm và 10 mã tăng, biên độ dao động không lớn, không mã nào biến động đến 2%.

Ở nhóm dầu khí, sắc xanh chiếm ưu thế, nổi bật là PTV tăng 2,56%, tiếp đến là PVC (1,72%), PVD (1,13%); các mã TOS, PVS, BSR tăng nhẹ dưới 1%. Ngược lại, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, các mã lớn như HCM, SHS, VND đều giảm, song SSI vẫn giữ được mức tăng nhẹ.

Như vậy, thị trường chứng khoán sáng 10/9 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Các nhóm cổ phiếu phân hóa rõ nét, trong khi dòng tiền vẫn duy trì sự thăm dò, chờ đợi thêm tín hiệu hỗ trợ từ chính sách và kinh tế vĩ mô.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.