Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 42 điểm

Chiều 8/9, thị trường chứng khoán nhuộm đỏ khi VN-Index lao dốc hơn 42 điểm, đóng cửa ở mốc 1.624 điểm. Thanh khoản toàn thị trường vượt 57.000 tỷ đồng, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong khi nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán giảm sâu, kéo chỉ số mất mốc hỗ trợ 1.630 điểm.

Chốt phiên chiều, VN-Index mất 42,44 điểm (-2,55%) xuống còn 1.624,53 điểm; HNX-Index lao dốc 3,24% còn 271,57 điểm, UPCoM-Index cũng lùi 1,52% về 110,12 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch đạt hơn 57.340 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh vượt 2,12 tỷ cổ phiếu, cho thấy áp lực bán tháo lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành.

Chú thích ảnh
Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 42 điểm.

Toàn phiên, sắc đỏ chiếm áp đảo khi hơn 600 mã giảm giá, trong đó có 37 mã giảm sàn. Rổ VN30 với 29/30 cổ phiếu giảm điểm, kéo chỉ số lao dốc mạnh. Các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán là tâm điểm bán mạnh: VPB (-6,87%), VCB (-4,27%), VIX (-6,94%), SHS (-6,3%), HDB (-4,33%). Nhóm bất động sản và xây dựng cũng chìm trong sắc đỏ với PDR (-6,77%), DIG (-5,51%), NVL (-6,36%).

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh như HPG (+0,35%), DXG (+1,12%), NKG (+3,07%) nhưng tác động hỗ trợ chỉ số không đáng kể. HPG vẫn là điểm sáng khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đóng góp tích cực 0,18 điểm cho VN-Index.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với giá trị hơn 4.452 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ đạt 3.504 tỷ đồng. Trên HOSE, GEX dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 102 tỷ đồng, theo sau là VIX (91,6 tỷ), NVL (69,9 tỷ), VCB (67,3 tỷ), PDR (59,9 tỷ). Ngược lại, HPG được mua ròng áp đảo 306 tỷ đồng, SSI (287 tỷ), CTG (146 tỷ), SHB (132 tỷ) và VPB (93 tỷ).

Top cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index hôm nay gồm VCB (-4,27 điểm), VPB (-4,08 điểm), TCB (-2,45 điểm), BID (-2,12 điểm) và BSR (-1,25 điểm). Ở chiều tăng điểm, HPG và DXG đóng góp lần lượt 0,18 và 0,06 điểm, song không đủ cân bằng xu hướng giảm sâu.

Bức tranh toàn ngành cũng nhuốm đỏ khi năng lượng (-4,41%), dịch vụ tài chính (-4,14%), ngân hàng (-3,81%) và viễn thông (-3,56%) đều nằm trong nhóm giảm mạnh nhất. Điều này phản ánh áp lực bán lan rộng trên diện rộng chứ không chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Chú thích ảnh
Sắc đỏ chiếm áp đảo toàn phiên khi hơn 600 mã giảm giá, trong đó có 37 mã giảm sàn. Ảnh chụp màn hình

Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán, phiên giảm hơn 40 điểm chiều nay cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh sau nhịp tăng kéo dài. Việc thanh khoản tăng vọt trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng tạo áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Các công ty chứng khoán dự báo, VN-Index đang tiến gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.620 - 1.630 điểm; nếu không giữ vững, rủi ro giảm tiếp về 1.600 điểm là có thể xảy ra. Ngược lại, nếu chỉ số ổn định quanh vùng hỗ trợ này, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Trong bối cảnh hiện tại, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên có chiến lược thận trọng, giảm margin, giữ tỷ trọng tiền mặt cao và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu cân bằng mới là lựa chọn hợp lý.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.