Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm

Trong phiên giao dịch 30/6, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai lên tiếp và khép lại quý II/2020 với mức tăng hàng quý cao nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, bất chấp những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tại New York (Mỹ) tăng 1,5% lên 3.100,29 điểm, ghi nhận mức tỷ lệ tăng trưởng khoảng 20% trong quý II/2020 và là mức tăng cao nhất kể từ 1998. Trong khi, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 25.812,88 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,9% lên 10.058,77 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng cao kỷ lục trong quý II/2020 sau khi chạm đáy trong tháng Ba khi Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Bước vào giai đoạn nửa cuối năm 2020, Mỹ một lần nữa lại rơi vào tình trạng khủng hoảng do tác động nghiêm trọng của đại COVID-19, khi các bang lớn gồm Texas và Florida phải ngừng kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh.

Số ca mắc COVID-19 vẫn gia tăng ở Mỹ khi các bang phía Đông Bắc nước Mỹ tăng cường công tác kiểm dịch đối với du khách từ các bang khác. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cho rằng Mỹ đang đi hướng sai, đồng thời cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể đạt 100.000 ca/ngày nếu nước này không có những biện pháp hiệu quả để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Chuyên gia Patrick O'Hare của Briefing.com hoài nghi về phản ứng của thị trường trước diễn biến xấu của dịch COVID-19 ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư có thể cho rằng các biện pháp hạn chế được áp đặt ở cấp địa phương tại Mỹ sẽ thành công.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 30/6, chỉ số VN - Index giảm 0,51% (4,25 điểm) xuống 825,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 358 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.946,575 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 237 mã giảm giá.

Chỉ số HNX - Index giảm 0,56 điểm (0,513%) xuống 109,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 576,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 98 mã giảm giá.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.