Thị trường chứng khoán cuối tuần ‘sau cơn mưa, trời lại sáng’

Sáng ngày 22/4, thị trường chứng khoán mở cửa với tâm lý lạc quan sau những thông tin trấn an nhà đầu tư của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Theo đó, VN-Index xanh ngay từ đầu phiên, có thời điểm tăng hơn 20 điểm. Hầu hết các mã cổ phiếu đều bật xanh sau những chuỗi ngày “đỏ lửa”.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán cuối tuần sáng ngày 22/4 xanh trở lại sau chuỗi 6 ngày liên tiếp giảm mạnh. Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, sau chuỗi 6 phiên liên tiếp giảm điểm, VN-Index bị "thổi bay" gần 155 điểm. Tuy nhiên, mở cửa phiên sáng ngày 22/4 với tâm lý thị trường tương đối tích cực, thị trường chứng khoán đã xanh mát trở lại như “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Điều này đã giúp nhiều nhà đầu tư sau sự “mất mát, đau thương” đã lấy lại bình tĩnh mua vào bắt đáy nhằm “cắt lỗ”.

Lực cầu bắt đáy thắng thế đã giúp sắc xanh bao trùm lên hầu khắp các nhóm cổ phiếu, qua đó giúp đà tăng của thị trường ngày càng được nới rộng. Theo đó, ngay những phút đầu tiên trong rổ VN30 đã có 27 mã tăng, 2 mã giảm và 1 mã đứng giá. VN-Index nhờ vậy đã có lúc tăng hơn 20 điểm. Dẫn đầu đà tăng trong rổ VN30 là GVR khi tăng khá tốt ở mức gần 4%; theo sau là các mã STB, POW, ACB và VPB. Ở chiều ngược lại, PDR và SAB cùng giảm nhẹ xuống dưới mức tham chiếu. 

Đáng chú ý, nhóm ngành ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán hầu hết đều tăng điểm, nhất là nhóm ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng giúp thị trường hồi phục mạnh. Trong đó, phải kể đến các mã cổ phiếu VCB tăng mạnh, đóng góp nhiều nhất cho đà tăng chỉ số với gần 3 điểm. Theo sau là VPB và TCB khi đóng góp lần lượt gần 1,6 điểm và gần 1 điểm cho thị trường.

Bên cạnh đó, các bluechips như VHM, GVR, GAS, VIC diễn biến khởi sắc giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn hơn. Bất ngờ hơn là nhóm cổ phiếu "họ FLC" hầu hết bật tăng gần hết biên độ như FLC, ROS, HAI…

Chú thích ảnh
Nhịp tăng của thị trường trong phiên sáng ngày 22/4. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, các cổ phiếu nhóm bất động sản, xây dựng như HHV, IDJ, CII, NBB, LDG, KBC, TDC, HUT, KDH, LCG, DXG, NLG, VCG, DIG, HQC... đồng loạt ghi nhận sắc xanh. Tương tự, cổ phiếu chứng khoán như CTS, BSI, SBS, SHS, VCI, VDS, MBS, VND, FTS, HCM, SSI... đều đang tăng điểm tốt.

Ngược lại, nhóm chế biến thủy sản hạ nhiệt sau thời gian tăng mạnh như ANV giảm hơn 3%, IDI giảm hơn 5%, FMC giảm hơn 1%... Bên cạnh đó, nhóm "gia đình Louis" vẫn giảm sàn hàng loạt như BII, TGG, AGM, SMT, VKC.

Tuy nhiên, về cuối phiên, thị trường có phần hạ nhiệt. Chốt phiên sáng ngày 22/4, toàn thị trường có khoảng 414 mã giảm giá với hơn 100 mã giảm sàn; 658 mã đứng giá và trên 550 mã tăng giá. VN-Index tăng nhẹ hơn 6,7 điểm và xoay quanh mức 1.377 điểm; trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ gần 1 điểm và đứng ở mức gần 366 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 568 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 13.022 tỷ đồng. 

Nhận định trong phiên giao dịch ngày 22/4, CTCK KB (KBSV)cho rằng, lực cầu bắt đáy quanh vùng hỗ trợ yếu 145x sẽ giúp làm giảm đà rơi của chỉ số, đồng thời khiến cho trạng thái của thị trường trở nên bớt tiêu cực hơn. Mặc dù vậy, thanh khoản gia tăng trong các nhịp sụt giảm phá đáy để ngỏ rủi ro tiếp tục mở rộng điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ sâu hơn. Theo đó, nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ sâu.

Còn theo CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nếu xét trên góc độ kỹ thuật thì xu hướng của VN-Index hiện đã suy yếu đáng kể so với thời gian trước đó và hiện tại chỉ còn một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nữa là 1.350 điểm, nếu đánh mất ngưỡng này thì chỉ số VN-Index sẽ bước vào sóng điều chỉnh với target 1.200 điểm.

Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh định giá thì P/E của VN-Index sau phiên 21/4 là khoảng 16 lần, xấp xỉ mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, P/E của VN30 chỉ có 15,1 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm. Với mức định giá như trên, SHS cho rằng khả năng thị trường giảm mạnh là khó có thể xảy ra trong phiên giao dịch cuối tuần 22/4. Theo đó, VN-Index vẫn có thể hồi phục trở lại nếu ngưỡng hỗ trợ 1.350 điểm được giữ vững.

Hải Yên

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.