Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau bình luận của Chủ tịch Fed

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 21/4, khi những bình luận theo hướng ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm gia tăng những lo ngại về khả năng lãi suất tăng lên, lấn át cả kết quả lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 15/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% xuống 34.792,76 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 để mất 1,5% xuống 4.393,66, còn chỉ số công nghệ Nasdaq lùi 2,1% và đóng phiên với 13.174,65 điểm.

Trước đó, các chỉ số tăng điểm vào đầu phiên do kết quả lợi nhuận tốt của Tesla và những bình luận lạc quan từ các hãng hàng không hàng đầu. Nhưng sau đó thị trường lại đảo chiều vào giữa phiên và kết phiên trong vùng giảm điểm, khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên trên 2,9%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, người trước đó đã từng phát đi tín hiệu Fed sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế lạm phát, đã nói một cách rõ ràng rằng Fed đang cân nhắc nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách vào tháng tới. Bình luận này được đưa ra sau phát biểu của một quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong đó để ngỏ khả năng ECB sẽ tăng lãi suất nhanh hơn.

Các bình luận trên đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Mỹ, bất chấp các kết quả tích cực từ nhiều doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý, cổ phiếu của Tesla tăng 3,2% khi nhà sản xuất xe điện này báo cáo lợi nhuận quý I đạt mức cao kỷ lục 3,3 tỷ USD và dự báo sản lượng sẽ tăng mạnh mẽ trong năm nay bất chấp những vấn đề trong chuỗi cung ứng.

Cổ phiếu của Twitter cũng là một điểm sáng trong phiên này khi tăng 0,7% sau khi Giám đốc điều hành của Tesla Elon Musk cho biết ông đã huy động được đủ tiền để mua lại công ty mạng xã hội này và đang cân nhắc chào mua công khai trực tiếp với các cổ đông của Twitter.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của hai hãng hàng không United Airlines và American Airlines cũng tăng mạnh, lần lượt 9,3% và 3,8% sau khi các hãng này đưa ra dự báo lạc quan cho quý II do nhu cầu đi lại phục hồi.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index giảm 14,51 điểm xuống 1.370,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 810,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 23.787 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng giá, 311 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.

Tính từ vùng đỉnh lịch sử tại mốc 1.532 điểm thì chỉ số chính sàn HOSE đã giảm tới hơn 162 điểm, tương ứng giảm hơn10,4%.

HNX-Index giảm 13,43 điểm xuống 366,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 111,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.606,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 8 mã tăng giá, 189 mã giảm giá và 39 mã đứng giá.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.