Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/4 giảm điểm mạnh

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/4 giảm điểm mạnh, khi các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý phòng tránh rủi ro, do lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên các cổ phiếu có mức tăng trưởng dẫn đầu thị trường trước khi số liệu lạm phát được công bố.
Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 413,04 điểm, hay 1,19%, xuống 34.308,08 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 75,75 điểm, hay 1,69%, xuống 412,53 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 299,04 điểm, hay 2,18%, xuống 13.411,96 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần mức cao kỷ lục trong ba năm, trước khi số liệu lạm phát được công bố trong ngày 12/4.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cam kết sẽ hành động quyết liệt để kiểm soát lạm phát và các nhà giao dịch nhìn chung nhận định Fed sẽ nhiều lần tăng lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản trong những tháng tới.

Các chuyên gia cho rằng mọi sự chú ý đang được hướng đến số liệu lạm phát, với nhận định con số này sẽ là cao nhất trong 40 năm, khiến Fed phải tăng lãi suất với tần suất lớn hơn và với tốc độ mạnh hơn.

Giới phân tích dự báo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1981.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp diễn cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản an toàn.

Phiên 11/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.