Thị trường chứng khoán có thêm phiên giao dịch tỷ USD

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, giúp thanh khoản tăng vọt lên mốc hơn 23.519 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD tính theo tỷ giá hôm nay 21/7).
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 21/7, VN-Index tăng 13,09 điểm lên 1.185,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 988 triệu đơn vị, tương ứng hơn 20.273 tỷ đồng. Toàn sàn có 348 mã tăng giá, 120 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,91 điểm lên 234,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 92,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.462 tỷ đồng. Toàn sàn có 120 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,5 điểm lên 88,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 70,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 784,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 249 mã tăng, 118 mã giảm và 122 mã đứng giá.

Cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực chính giúp VN-Index vọt tăng. Theo đó, rổ cổ phiếu VN30 có 25 mã tăng và chỉ có 4 mã giảm, 1 mã đứng giá. Đáng chú ý, MWG và PDR đều tăng kịch trần. Các mã như VHM, VRE, MSN, NVL, GVR, VNM đều tăng mạnh.

Cùng đó, các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng như ACB, CTG, BID, HDB, MBB, STB, TCB, VPB đều ở chiều giá xanh.

Trong phiên giao dịch sôi động, cổ phiếu chứng khoán cũng đồng loạt tăng giá. Có thể kể đến các mã như CTS tăng kịch trần, VND, SSI, SHS, HCM, BVS, BSI, FTS, MBS, VDS... tăng mạnh.

Cổ phiếu ngành xây dựng tăng rất mạnh, nhiều mã tăng trần như CSC, CTN, DIH, PXA, STL, VC5. Sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm vật liệu xây dựng, thép, cao su, bất động sản...

Khối ngoại hôm nay mua ròng nhẹ, với 98 tỷ đồng trên HOSE, trong khi bán ròng gần 21 tỷ đồng trên UPCOM và 2,86 tỷ đồng trên HNX.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.