Thị trường chứng khoán châu Âu giảm phiên 21/2

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm trong phiên ngày 21/2 sau khi Nga thông báo chưa có kế hoạch cụ thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra cuộc tấn công Ukraine.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã nhất trí về nguyên tắc sẽ tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh để thảo luận về tình hình liên quan Ukraine.

Thị trường chứng khoán Nga sụt giảm ở mức hai con số khi cuộc khủng hoảng Ukraine dường như leo thang nhanh chóng, với đồng ruble của Nga cũng chịu áp lực.

Trong khi thông tin về một hội nghị thượng đỉnh có thể xảy ra mang lại sự nhẹ nhõm cho thị trường, thì tuyên bố của Nga khiến giới đầu tư lo ngại. Theo chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của tổ chức ThinkMarkets, tâm lý của giới đầu tư tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến Ukraine, Nga và Phương Tây.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Nga tuyên bố rằng một trong những đồn biên phòng của họ bị pháo kích và họ đã tiêu diệt 5 "biệt kích” Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, việc ông Putin xem xét công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ly khai ở miền Đông Ukraine, có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) giảm 0,1% xuống 7.484,33 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 2,1% xuống 14.731,12 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 2% xuống 6.788,34 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 2,3% xuống 3.982,24 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ phiên 21/2. Cảnh báo của các quan chức Mỹ về khả năng Nga tấn công Ukraine, khiến các thị trường biến động mạnh trong tuần trước và khiến giá dầu thô tăng vọt lên sát 100 USD/thùng khi giới đầu tư lo lắng về nguồn cung năng lượng vốn đã thắt chặt.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 21/2, VN-Index tăng 6 điểm lên 1.510,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 792 triệu đơn vị, tương ứng gần 23.421 tỷ đồng. Toàn sàn có 286 mã tăng giá, 150 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 5,38 điểm lên 440,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 103,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.863,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 50 mã đứng giá.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.