Chứng khoán 21/2: VN-Index vượt mốc 1.510 điểm

Sự tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, bất động sản và y tế, cùng đà hồi phục của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN-Index tăng trưởng khá chắc chắn trong phiên chiều.
Chú thích ảnh
 Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 21/2, VN-Index tăng 6 điểm lên 1.510,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 792 triệu đơn vị, tương ứng gần 23.421 tỷ đồng. Toàn sàn có 286 mã tăng giá, 150 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 5,38 điểm lên 440,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 103,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.863,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 50 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,95 điểm lên 113,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 82,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.703 tỷ đồng. Toàn sàn có 220 mã tăng giá, 120 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.

Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dầu khí, y tế diễn biến rất tích cực. Trong nhóm chứng khoán không còn mã nào ở chiều giảm giá, chỉ có TVS và PHS đứng ở tham chiếu. Tất cả các mã chứng khoán còn lại đều ở chiều tăng giá. Các mã tăng mạnh như: VFS, SHS, CSI, VND, MBS, FTS, AAS, APS, BMS...

Tại nhóm cổ phiếu dầu khí, hầu hết các mã đều ở chiều tăng giá. Theo đó, PLX, POS, PTV, PVB, PVD, PVS, OIL ở chiều giá xanh. Sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu y tế. Hàng loạt mã tăng như: AGP, AMV, BCP, BIO, CDP, CNC, DBM, DBT, DHG...; trong đó, đáng chú ý có MKP và NDC tăng lên giá trần.

Hòa chung sắc xanh là nhóm bất động sản, khi hầu hết các mã đều giao dịch tích cực. Các mã cổ phiếu nóng như BII, HAR, HDC, LDG, MH3, NBB, VRC tăng kịch trần. Các mã vốn hóa lớn nhất ngành bất động sản là VIC, VRE và VHM  đồng loạt tăng giá. Bên cạnh đó, thị trường còn được nâng đỡ bởi các cổ phiếu đầu các ngành khác như: FPT, GVR, SAB, KDH...

Nếu như phiên sáng sắc đỏ tràn ngập tại nhóm ngân hàng, thì đến phiên chiều một số cổ phiếu hồi phục mạnh, trong khi một số khác thu hẹp được đà giảm. Theo đó, đến phiên chiều các mã vốn hóa lớn như: ACB, VCB, BID, HDB... ở chiều giá xanh; trong khi CTG, EIB, STB, TCB... giảm giá.

Về diễn biến khối ngoại hôm nay, khối này mua ròng 175,56 tỷ đồng trên HOSE, 10,9 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi bán ròng 17,22 tỷ đồng trên HNX.

Trong khi đó, tại các thị trường chứng khoán châu Á đã hạn chế đà giảm sau khi sụt mạnh vào đầu phiên 21/2, khi đã có hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á (trừ Nhật Bản) giảm 0,4%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 196,06 điểm, hay 0,72%, xuống 26.926,01 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 218,12 điểm, hay 0,9%, xuống 24.109,59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,07%, hay 2,35 điểm, xuống 3.488,41 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 13,35 điểm, hay 0,49%, xuống 2.731,17 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.