Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 29/4 

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 29/4 sau khi có thông tin Mỹ sẽ miễn giảm một phần thuế quan đối với các hãng sản xuất ô tô.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/4/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,2% lên 22.008,11 điểm. Đa số các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm bao gồm Sydney, Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc), Mumbai và Manila. Thị trường Seoul cũng tăng điểm nhờ cổ phiếu của Hyundai và Kia được hưởng lợi từ thông tin về thuế ô tô.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) lại giảm 0,1% xuống 3.286,65 điểm, thị trường Wellington cũng giảm nhẹ và Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Theo tờ the Wall Street Journal, Nhà Trắng cho biết các hãng sản xuất ô tô nước ngoài - vốn đang chịu mức thuế 25% xuất khẩu xe và linh kiện sang Mỹ - sẽ không phải chịu thêm các khoản thuế khác, như thuế đối với thép và nhôm. Ngoài ra, các công ty sẽ được hoàn trả các khoản thuế đã nộp.

Chuyên gia Stephen Innes của SPI Asset Management cho biết động thái này đã làm tăng niềm tin của thị trường. Còn chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG nhận định rằng nếu chính sách thuế quan của Mỹ vẫn ở mức cao, thị trường chứng khoán có thể quay lại đà giảm và nguy cơ suy thoái kinh tế sẽ gia tăng.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm báo cáo về cơ hội việc làm (số việc làm cần tuyển) công bố vào ngày 29/4, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày 30/4, và báo cáo việc làm công bố ngày 2/5.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 29/4, VN-Index giảm 0,5 điểm (0,04%) xuống 1.226,3 điểm, HNX-Index tăng 0,49 điểm (0,23%) lên 211,94 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.