Sau cuối tuần yên tĩnh, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch 28/4, thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, giữa những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng thương mại trong dịp cuối tuần.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đang nỗ lực giảm thiểu tác động của thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 114,09 điểm, tương đương 0,28%, lên 40.227,59 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 3,54 điểm, tương đương 0,06%, lên 5.528,75 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 16,81 điểm, tương đương 0,1%, xuống 17.366,13 điểm.

Ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư của công ty dịch vụ tài chính AJ Bell, nhận định cuối tuần “yên tĩnh” là liều thuốc cần thiết cho thị trường tài chính. Theo các nhà phân tích, tâm lý thị trường đã dịu lại sau khi ông Trump giảm sức ép lên ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), và có những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán thương mại.

Tuy nhiên, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích của công ty chứng khoán City Index và FOREX.com, cảnh báo dù thị trường có vẻ yên bình hơn, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu, trong đó phải kể đến căng thẳng thương mại, lo ngại suy thoái và sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ.

Trong tuần này, nhiều báo cáo kinh tế quan trọng và thông tin tài chính doanh nghiệp sẽ được công bố.

Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon, Apple, Meta và Microsoft cũng sẽ công bố báo cáo thu nhập quý I/2025 trong tuần này. Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tác động của thuế quan lên hoạt động kinh doanh của các tập đoàn Mỹ. 

Ông Mould cũng cho biết thêm, việc công bố các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ có thể làm giảm bớt hoặc gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế.

Một số nhà phân tích bày tỏ lo ngại thuế quan trừng phạt của Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn đến thiếu hụt hàng hóa. Tuy nhiên, ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, khẳng định ông không lo ngại về việc hàng hóa thiếu hụt tại các cửa hàng ở Mỹ.

Các nhà giao dịch hy vọng các chính phủ sẽ đạt được thỏa thuận với ông Trump để giảm thiểu tác động của thuế quan. 

Ông Ross Mayfield, nhà phân tích của công ty chứng khoán Baird, nhận định thị trường đang thiếu vắng chất xúc tác tích cực để tăng trưởng mạnh. 

Trung Quốc gần đây đã miễn trừ một số hàng hóa của Mỹ khỏi danh sách áp thuế. Đây là dấu hiệu cho thấy sự hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế cho rằng nguy cơ suy thoái toàn cầu vẫn cao.

Tại Việt Nam, đóng phiên này, chỉ số VN-Index giảm 2,43 điểm, hay 0,2%, xuống 1.226,8 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 0,27 điểm, hay 0,13%, xuống 211,45 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.