Fed dự báo tăng trưởng chậm, chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

Chiều ngày 16/4, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc sau khi Nvidia cảnh báo về khoản thiệt hại lớn từ các biện pháp hạn chế mới của Mỹ đối với xuất khẩu chip sang Trung Quốc và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, ông Powell cho biết mức thuế cao hơn dự kiến có thể đồng nghĩa với lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn. Tuy nhiên, ông nói Fed sẽ chờ thêm dữ liệu về hướng đi của nền kinh tế trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào về lãi suất.

Các phát biểu chiều muộn của Chủ tịch Fed đã kích hoạt thêm làn sóng bán tháo cổ phiếu, vốn đã chịu áp lực từ đợt sụt giảm mạnh của cổ phiếu Nvidia và các công ty sản xuất chip khác.
Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research phát biểu: "Powell đang xác nhận những gì nhà đầu tư lo ngại, đó là khả năng tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát dai dẳng hơn do tác động của thuế quan".

Chỉ số Dow Jones giảm 699,57 điểm, tương đương 1,73%, xuống 39.669,39 điểm. S&P 500 mất 120,93 điểm, tương đương 2,24%, còn 5.275,70 điểm và Nasdaq giảm 516,01 điểm, tương đương 3,07%, xuống 16.307,16 điểm.

Nvidia cho biết vào tối 15/4 rằng công ty sẽ ghi nhận khoản thiệt hại 5,5 tỷ USD sau khi chính phủ Mỹ hạn chế xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo H20 sang Trung Quốc, một thị trường quan trọng cho một trong những loại chip bán chạy nhất của họ. Cổ phiếu Nvidia giảm 6,9% trong ngày, trong khi chỉ số các cổ phiếu bán dẫn giảm 4,1%. Các biện pháp hạn chế mới của Mỹ cũng ảnh hưởng đến AMD, với cổ phiếu giảm 7,3%.

Cùng ngày, gã khổng lồ sản xuất thiết bị chip Hà Lan ASML cảnh báo rằng thuế quan đã làm gia tăng sự bất ổn về triển vọng của công ty.

Trong khi đó, Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management ở Billings, Montana nhận định: "Thị trường tiếp tục tiêu hóa các chi tiết triển khai thuế quan vẫn đang thay đổi, và kết quả là sự bất ổn của nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn ở mức cực kỳ cao".

Hiện tại, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,58:1 trên NYSE. Còn trên Nasdaq, 1.469 cổ phiếu tăng và 2.964 cổ phiếu giảm với tỷ lệ giảm/tăng là 2,02:1.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.