Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi chiều 29/4

Thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải đã dẫn đầu đà phục hồi trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều 29/4 với hy vọng Trung Quốc có thể giảm bớt chính sách thắt chặt đối với lĩnh vực công nghệ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 26/4/2022. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tuy nhiên, tâm lý các nhà giao dịch vẫn lo ngại trong bối cảnh chiến tranh, lạm phát tăng vọt, Mỹ tăng lãi suất và các lệnh đóng cửa của Trung Quốc để phòng chống đại dịch COVID-19.

Chốt phiên 29/4, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 4% lên 21.089,39 điểm, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2,4% lên 3.047,06 điểm, thị trường Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ. Thị trường Sydney, Seoul, Singapore và Đài Bắc đều tăng hơn 1%, các thị trường Mumbai, Wellington và Jakarta cũng tăng điểm.

Các nhà giao dịch ngày càng lo ngại sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ có thể đi chệch hướng, đồng thời cảnh báo các quan chức sẽ chật vật trong việc kiểm soát giá cả trong khi vẫn muốn đạt được tăng trưởng.

Tại thị trường trong nước đóng cửa phiên 29/4, VN-Index tăng 15,81 điểm lên 1.366,8 điểm. Toàn sàn có 339 mã tăng, 99 mã giảm và 45 mã đứng giá. HNX-Index tăng 5,63 điểm lên 365,83 điểm. Toàn sàn có 183 mã tăng, 46 mã giảm và 38 mã đứng giá.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.