Chứng khoán ngày 29/4: Thanh khoản tăng mạnh, sắc xanh lan toả thị trường

Thị trường khép lại tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với sắc xanh lan toả. Số mã xanh áp đảo trên cả 3 sàn cho thấy lực cầu dàn trải đều; trong đó, nhóm bluechips khởi sắc, song song với nhóm penny vẫn thu hút tốt dòng tiền. 
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Đóng cửa phiên hôm nay (29/4), VN-Index tăng 15,81 điểm lên 1.366,8 điểm. Toàn sàn có 339 mã tăng, 99 mã giảm và 45 mã đứng giá. HNX-Index tăng 5,63 điểm lên 365,83 điểm. Toàn sàn có 183 mã ăng, 46 mã giảm và 38 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 1,62 điểm lên 104,31 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên hôm qua, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 21.384 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE tăng lên 18.767 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 90 tỷ đồng ở cả 3 sàn. 

Về diễn biến thị trường, nhóm ngân hàng tiếp tục thu hút dòng tiền tham gia khá tốt, phần lớn các cổ phiếu như VCB, BID, TCB, MBB, VPB, HDB, ACB, VIB… tăng, qua đó đóng góp điểm tăng tích cực cho thị trường chung.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán có phần phân hóa. các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như VIX, BSI, APS, APG, AGR ghi nhận đà tăng có phần ấn tượng, ngược lại các cổ phiếu đầu ngành như MBS, PSI, PHS, HCM hay VND giao dịch giằng co quanh tham chiếu.

Với nhóm bất động sản, xây dựng cũng tăng điểm tích cực khi các cổ phiếu như NVL, NLG, HDC, KDH, NTL, LDG… đồng loạt phủ xanh.  

Đáng chú ý, nhóm dầu khí cũng là điểm đến của dòng tiền trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu như PLX, PVS, PXS, PSD, PGS PVC, PVB tăng điểm ấn tượng, PVD được kéo trần trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong hôm qua.

Cùng lúc đó, nhóm các cổ phiếu liên quan đến hàng hóa như thép như HPG, HSG, NKG, POM, SMC; than như TVD, TDN, NBC, THT; phân bón như DCM , DPM, BFC, DDV, LAS cũng đồng thuận tăng điểm, qua đó giúp thị trường trở nên sôi động. 

Nhìn chung, lực cầu tham gia mạnh mẽ, sắc xanh lan tỏa hầu hết các nhóm ngành. Trong số đó, nhóm ngành bán lẻ cho thấy xu hướng hồi phục trở lại, các cổ phiếu như FRT, DGW, ABS, AST đồng loạt xanh điểm tích cực, tạo thêm đà hưng phấn cho thị trường từ phiên sáng.

Bên cạnh đó các nhóm ngành như thuỷ sản như VHC, ANV, CMX, ABT, ACL, IDI, MPC tiếp tục thu hút được dòng tiền quan tâm và bứt phá mạnh mẽ; thậm chí ANV, CMX và ACL tăng kịch trần.

Riêng nhóm bluechip, rổ VN30 ghi nhận 21 mã tăng điểm với các cổ phiếu như BVH, VRE, TCB, ACB…, qua đó củng cố thêm đà tăng cho thị trường trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.