Chứng khoán ngày 28/4: Cổ phiếu họ FLC tăng tích cực

Sau hai phiên phục hồi tích cực, phiên giao dịch hôm nay (28/4) ghi nhận diễn biến có phần giằng co, lực cầu tham gia trong nghi ngờ và nhanh chóng hạ nhiệt, thay vào đó là áp lực bán đan xen khiến chỉ số VN-Index giao động quanh ngưỡng 1.345 – 1.354 điểm.
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên, VN-Index giảm 2,78 điểm xuống 1.350,99 điểm. Toàn sàn có 240 mã tăng, 186 mã giảm và 66 mã đứng giá. HNX-Index tăng 3,11 điểm lên 360,2 điểm. Toàn sàn có 150 mã tăng, 78 mã giảm và 46 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 1,32 điểm lên 102,69 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục ghi nhận tăng so với phiên hôm qua, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 16.012 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm đạt 13.308 tỷ đồng. 

Về khối ngoại ghi tiếp tục bán ròng hơn 300 tỷ đồng ở sàn HoSE, tạo áp lực lên chỉ số chung toàn thị trường.

Trên thị trường, nhóm ngân hàng cho thấy đà chững khi phần lớn cổ phiếu như VCB, SHB, STB, MBB, CTG... không còn duy trì được sắc xanh và quay đầu giảm, trong khi đó TCB, VPB, HDB, ACB là những cổ phiếu ngược dòng tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán cho thấy diễn biến phân hóa khi các cổ phiếu như VCI, SSI, HCM, SHS, MBS, BSI gặp áp lực điều chỉnh và giảm giá trong khi FTS, VDS, CTS, ART, APS, APG, AGR tăng khá tích cực, thậm chí ART chốt ngày giao dịch tại mức giá trần.

Tương tự là nhóm bất động sản, xây dựng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và diễn biến phân hóa tại các lớp cổ phiếu, qua đó khiến thị trường thiếu đi động lực bứt phá trong phiên hôm nay.

Tuy vậy, cổ phiếu họ FLC như FLC, HAI, AMD, KLF tiếp tục tăng tích cực; trong đó, ART, ROS được kéo trần. 

Ở nhóm dầu khí, diễn biến phân hóa tại các lớp cổ phiếu khi PVD, BSR, PSD tăng trong khi PLX, PVS, PVC, GAS đóng cửa tại giá đỏ.

Ngược lại, thị trường cũng ghi nhận dòng tiền có xu hướng tham gia mạnh hơn vào các nhóm ngành hàng hóa như thép HPG, HSG, NKG, POM, SMC; than như TVD, TDN, NBC, THT, TC6; phân bón như DCM, DPM, SFG, BFC, DDV, LAS. Các cổ phiếu này diễn biến tốt trong phiên chiều và duy trì được sắc xanh ấn tượng đến cuối phiên, qua đó giúp thị trường thêm phần sôi động hơn.

Song song đó, nhóm thủy sản khi các cổ phiếu như VHC, ANV, CMX, ACL, IDI vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng tốt từ phiên sáng, qua đó thu hẹp đà giảm cho thị trường.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.