Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên phiên 15/6

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch 15/6, sau khi chứng kiến phiên tăng kỷ lục của Phố Wall trong đêm trước.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Chú thích ảnh
Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu đà tăng điểm khi chốt phiên ngày 3/11/2020, chỉ số Hang Seng (trên bảng điện tử) tăng 2% lên mức 24.939,73 điểm. Ảnh: Economic Times/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 279,50 điểm (0,96%), lên 29.441,30 điểm. Đà tăng của thị trường chứng khoán Nhật Bản phiên này chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ cao, sau khi chỉ số Nasdaq Composite tại thị trường New York leo lên mức cao kỷ lục mới.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng xác lập mức cao nhất mọi thời đại trong ngày thứ hai liên tiếp, được thúc đẩy bởi sự lạc quan của các nhà đầu tư đối với cuộc họp của Fed vào cuối tuần này. Chốt phiên này, chỉ số Kospi tăng 6,5 điểm (0,2%), lên 3.258,63 điểm.

Các thị trường Wellington của New Zealand, Sydney của Australia, Singapore, Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), Manila của Philippines và Mumbai của ấn độ cũng đều bừng sắc xanh.

Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại đồng loạt giảm điểm, nối dài đà giảm từ cuối tuần trước, khi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi quyết định rút thanh khoản khỏi thị trường trong nước của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt hạ 203,6 điểm (0,71%) và 33,19 điểm (0,92%), xuống 28.638,53 điểm và 3.556,56 điểm.

Giữa bối cảnh các chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai rộng rãi và các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại ở nhiều quốc gia, các nhà đầu tư nhìn chung đã lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong khi những lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng đột biến sẽ buộc các ngân hàng trung ương điều chỉnh các chính sách tiền tệ siêu lỏng của họ cũng đang dịu dần.

Dữ liệu vào tuần trước cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng hơn nhiều so với dự báo đã được thị trường đón nhận, cho thấy thị trường ngày càng chấp nhận quan điểm của Fed là sự gia tăng lạm phát chỉ là tạm thời. Giới đầu tư vẫn đang đặt sự chú ý vào cuộc họp mới nhất của Fed và nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell nhằm tìm kiếm manh mối về kế hoạch chính sách trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang hồi phục mạnh mẽ.

Chiều cùng ngày, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 5,64 điểm, hay 0,41% lên 1.367,36 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index lại giảm 0,72 điểm, hay 0,23%, xuống 318,29 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.