Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm vào đầu phiên sáng 11/6

Mở cửa phiên sáng ngày 11/6 tại châu Á, các thị trường chứng khoán nối gót đà tăng trên Phố Wall khi các nhà đầu tư “phớt lờ” số liệu lạm phát của Mỹ.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,44% lên 28.864,90 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) nhích 0,09% lên 3.614,11 điểm.

Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc tăng 0,77% lên 3.249,55 điểm ngay trong 15 phút đầu mở cửa giao dịch. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đi ngang, giao dịch ở mức 28.956,51 điểm.

Trong phiên ngày 10/6, chỉ số tổng hợp S&P 500 của Phố Wall tiến lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh nhà đầu tư bỏ qua số liệu cho thấy lạm phát tăng cao, trong khi chứng khoán châu Âu đi xuống sau khi Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB) duy trì chính sách tiền tệ hiện nay.

Lạm phát của Mỹ đã tăng 5% trong 12 tháng kết thúc tháng 5/2021, mức cao nhất ghi nhận được trong 13 năm qua. Giới đầu tư đã quan ngại về lạm phát của Mỹ trong nhiều tuần qua, song phần lớn đã “phớt lờ” điều này trong phiên 10/6 và các chỉ số chính trên Phố Wall đều tăng điểm
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 34.466,24 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 cộng thêm 0,5% lên 4.239,18 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 14.020,33 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán giảm điểm sau khi ECB dự kiến giữ lãi suất không đổi, đồng thời cho biết còn quá sớm để rút dần các biện pháp kích thích kinh tế. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,1% xuống 7.088,18 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,3% xuống 6.546,49 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,1% xuống 15.571,22 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 đi ngang ở mức 4.096,07 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, đầu giờ sáng ngày 11/6, chỉ số VN-Index giảm 9,32 điểm, hay 0,7%, xuống 1.323,58 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 5,55 điểm, hay 1,75% và khép phiên ở mức 311,32 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.