Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong 'sắc đỏ'

Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong "sắc đỏ"trong phiên giao dịch đầu ngày 14/3, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ do lo ngại sự sụp đổ liên tiếp của hai ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank sẽ gây "hiệu ứng domino".  
Chú thích ảnh
Bảng điện tử chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), thị trường Sydney (Australia) và thị trường Seoul (Hàn Quốc) đều ghi nhận mức giảm điểm gần 2%, trong khi các thị trường Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) chứng kiến đợt bán tháo cổ phiếu ồ ạt.

Trong số các ngân hàng trong khu vực, giá cổ phiếu của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui cùng giảm hơn 7% tại Nhật Bản, trong khi cổ phiếu của HSBC niêm yết tại Hong Kong giảm hơn 3%. Ngân hàng quốc gia Australia giảm hơn 2% và Tập đoàn tài chính KB của Hàn Quốc giảm 3%.

Theo hãng tin Bloomberg, khoảng 465 tỷ USD đã "bốc hơi" khỏi thị trường cổ phiếu tài chính toàn cầu trong 3 ngày qua, bất chấp các động thái trấn an nhà đầu tư từ phía các cơ quan chức năng Mỹ, trong đó có Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED), Bộ Tài chính và Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC).

SVB là ngân hàng bán lẻ lớn nhất của Mỹ sụp đổ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Hai ngày sau khi SVB tuyên bố phá sản, ngày 12/3, cơ quan quản lý ngân hàng bang New York cũng thông báo đóng cửa Signature Bank.

FED, Bộ Tài chính Mỹ và FDIC đã phải đứng ra cam kết bảo vệ tất cả người gửi tiền và hỗ trợ các ngân hàng khó khăn về tiền mặt, theo đó nới lỏng các điều kiện cung cấp các khoản cho vay ngắn hạn. Trong một tuyên bố chung, các cơ quan trên nêu rõ tất cả những người gửi tiền ở SVB sẽ được tiếp cận toàn bộ số tiền gửi của họ trong ngày 13/3 và người đóng thuế ở Mỹ sẽ không phải chịu gánh nặng liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh nhà chức trách đang “hành động quyết đoán để bảo vệ nền kinh tế Mỹ thông qua việc củng cố lòng tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng”.

Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân SVB sụp đổ phần lớn do FED tăng lãi suất mạnh nhằm kiềm chế lạm phát, vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường chứng khoán. Theo đó, một số chuyên gia và các ngân hàng hàng đầu cho rằng FED có thể cần tạm dừng chính sách hiện nay để ổn định thị trường tài chính.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.