Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn tăng điểm

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn tăng điểm trong ngày giao dịch 29/8 trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi cân nhắc những tác động tiêu cực có thể xảy ra từ diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán thương mại trên thế giới.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 16/8. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã đi lên khi đóng cửa ngày giao dịch 29/8 khi giới đầu tư đón nhận một loạt số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 60,55 điểm, tương đương 0,2%, lên 26.124,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 16,52 điểm, tương đương 0,6%, lên 2.914,04 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 79,65 điểm, tương đương 1%, lên 8.109,69 điểm.

Nhà phân tích Adam Sarhan của 50 Park Investments nhận định, xu hướng đi lên gần đây của thị trường chứng khoán Phố Wall cho thấy tác động tích cực từ một loạt yếu tố như tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lợi nhuận doanh nghiệp khởi sắc, các biện pháp cắt giảm thuế…

Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/8, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2018 đạt 4,2%, cao hơn so với con số 4,1% được đưa ra vào tháng trước và là mức cao nhất kể từ quý III/2014. Diễn biến tích cực này là nhờ vào việc các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào phần mềm so với tính toán ban đầu, trong khi nhập khẩu dầu mỏ giảm.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng Bảy đã tăng 6,3% lên 72,2 tỷ USD do xuất khẩu thực phẩm giảm 6,7%. Trong khi chi tiêu của người dân trong đầu quý III vẫn ở mức mạnh, thì thị trường nhà ở lại suy yếu khi số lượng nhà ở được xây mới giảm đi so với dự báo trong tháng Bảy, doanh số bán nhà mới và những ngôi nhà đang được sở hữu cũng trên đà đi xuống. Thay đổi trong luật thuế khiến lợi nhuận của các công ty tăng từ mức 26,7 tỷ USD trong quý I lên 72,4 tỷ USD trong quý II.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 29/8 đều cho rằng hai nước có thể đạt được một thỏa thuận về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mới trong tuần này. Theo nhà phân tích thị trường cao cấp Craig Erlam của tập đoàn thương mại Oanda, với việc các cuộc đàm phán về điều chỉnh lại NAFTA cuối cùng cũng đạt được tiến triển thì hiện có nhận định rằng nguy cơ chiến tranh thương mai toàn cầu đang lui dần, qua đó hỗ trợ tâm lý của các nhà đầu tư trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE của thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) khép lại ngày giao dịch 29/8 với mức giảm 0,7% xuống còn 7.563,21 điểm. Chỉ số DAX của thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,3% lên 12.561,68 điểm khi chốt phiên còn chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,3% lên 5.501,33 điểm khi đóng cửa. Chỉ số Euro Stoxx 50 khép lại ngày giao dịch 29/3 với mức tăng 0,3% lên 3.456 điểm.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.