Căng thẳng thương mại chi phối thị trường chứng khoán thế giới

Trong phiên giao dịch ngày 9/8, hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới đều mất điểm hoặc "đi ngang" khi căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt am Main, miền tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN.

Cụ thể, tại châu Âu, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) và chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 gần như “đi ngang” ở các mức lần lượt là 5.502,25 điểm và 3.494,13 điểm vào lúc chốt phiên giao dịch. Còn chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) khép phiên mất 0,5% xuống còn 7.741,77 điểm, do đồng bảng Anh mạnh lên so với đồng euro, điều có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty đa quốc gia của “xứ sở sương mù”. Trong lúc chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) ghi thêm 0,3% lên 12.676,11 điểm.

Trong khi đó, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall hầu hết giảm điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lùi 0,2% xuống 25.509,23 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt mất 0,1% xuống 2.853,58 điểm vào cuối phiên giao dịch. Duy chỉ số công nghệ Nasdaq đi lên trong phiên này nhưng chỉ với mức tăng chưa đến 0,1% và khép phiên ở mức 7.891,78 điểm.
 
Giới phân tích cho rằng yếu tố chính tác động đến các thị trường chứng khoán trong phiên này vẫn là tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Bắc Kinh mới đây cho biết sẽ đánh thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 16 tỷ USD từ Mỹ, tương tự kế hoạch đánh thuế của Washington.
 
Đáng chú ý cổ phiếu trong phiên này của Tesla khi giảm đến 4,8% sau thông tin cho biết Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) đang điều tra nhà sản xuất xe điện này, sau khi Giám đốc Điều hành Elon Musk mới đây viết trên trang cá nhân Twitter rằng ông đang xem xét việc tư nhân hóa Tesla.
 

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.