Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục 'phủ bóng' lên chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á chuyển động ngược chiều nhau trong phiên 6/8 với việc thị trường đi lên lúc đầu phiên đã bị mất đà sau đó bởi sự quan ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 22.507,32 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,52% lên 27.819,56 điểm, trong lúc ở Thượng Hải, chỉ số Shanghai giảm 1,3% xuống 2.705,16 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đóng phiên này giảm 0,1%, trong lúc chứng khoán Sydney (Australia) tăng 0,6% và chứng khoán Singapore cộng 0,8%. Thị trường Manila (Philippines) và Bangkok (Thái Lan) "đi ngang", còn chứng khoán Jakarta (Indonesia) tiến hơn 1%.

Các nhà giao dịch bắt đầu phiên này với tâm lý khá tích cực, theo gót thị trường New York và châu Âu.

Mặc dù tin tức nói rằng các cuộc đối thoại không chính thức đã được tổ chức giữa Bắc Kinh và Washington nhưng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc thế thể vẫn yếu và một cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng phát biểu rằng nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.