Thị trường bánh trung thu tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều loại bánh mới

Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu 2017, nhưng hiện những thương hiệu bánh trung thu lớn trong nước đã bắt đầu mở hàng bán tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức cho thấy, thị trường bánh trung thu năm nay không chỉ cạnh tranh về mẫu mã, chất lượng mà các doanh nghiệp (DN) sản xuất bánh trung thu còn muốn cạnh tranh nhau, nhằm đem lại một mùa Trung thu nhiều ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

Trên nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo (quận 1), Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Trãi (quận 5), Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Trường Chinh (Tân Bình)… đã xuất hiện khá nhiều sạp bán bánh trung thu của các đơn vị trong nước như Đồng Khánh, Kinh Đô, Như Lan...

Thị trường bánh trung thu tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều loại bánh mới ảnh 1

Các cửa hàng bánh trung thu đã hiện diện khắp các con đường tại TP Hồ Chí Minh.

Theo các cửa hàng, giá cả bánh trung thu năm nay tăng không nhiều, chỉ khoảng 5 - 10% so với năm trước. Mức giá dao động cho các sản phẩm bình dân từ 37.000 đồng đến 160.000 đồng/cái, còn các sản phẩm cao cấp có giá từ 1 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng/hộp.

Các đơn vị sản xuất bánh trung thu cũng cho rằng, nguyên nhân khiến giá bánh tăng là do chi phí đầu vào từ nguyên, vật liệu đến chi phí điện, nước, vận chuyển, nhân công… đều tăng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, việc đầu tư nhiều cho đổi mới bao bì, chủng loại cũng làm cho giá bánh tăng lên.

Chị Mai An, chủ một đại lý bán bánh trung thu Kinh Đô, Đồng Khánh trên đường Đỗ Xuân Hợp cho biết, chị mới triển khai bán được gần một tuần và cửa hàng cũng có khách hàng ghé mua. Hiện người mua chủ yếu là “ăn thử” các sản dòng sản phẩm bình dân từ 40.0000 - 160.000 đồng/cái. Các loại bánh trung thu có giá từ một triệu đồng trở lên rất kén khách, cho nên đại lý chỉ nhận bán số lượng rất ít.

Bên cạnh các dòng bánh trung thu truyền thống, dòng bánh trung thu dinh dưỡng cao cấp dành cho người ăn kiêng và tiểu đường năm nay cũng được các DN chú trọng sản xuất và liên tục thay đổi nhân bánh để tạo ra nhiều hương vị mới cho khách hàng. Xu hướng sản xuất bánh trung thu tươi (còn gọi là bánh nóng) cũng đang được các thương hiệu sản xuất thử nghiệm và đưa ra thị trường, nhưng chỉ dừng ở các đơn đặt hàng.

Theo các nhà sản xuất, dự báo thị trường bánh trung thu năm nay khá khởi sắc bởi kinh tế cũng đã có nhiều tín hiệu tăng trưởng tốt, thu nhập của người dân cũng ổn định, vì vậy mùa trung thu năm nay nhiều đơn vị đã đầu tư cho ra đời các dòng bánh mới. Chẳng hạn, Mondelez Kinh Đô ra mắt bánh trung thu Oreo.
Còn theo đại diện một công ty bánh kẹo lớn tại TP Hồ Chí Minh, dành cả năm trời chỉ để nghiên cứu khẩu vị, thị hiếu của người Việt để tạo ra dòng bánh có hương vị truyền thống nhưng mẫu mã phải hiện đại mới thu hút được người tiêu dùng. Dự báo năm nay lượng khách hàng nội địa cũng tăng khá khả quan, bởi năm ngoái lượng khách nội luôn chiếm 80 - 90%.

Mùa Tết Trung thu cũng được coi như mùa cao điểm của các nơi gia công bánh kém chất lượng đưa ra thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện tại, ở các điểm bán nguyên liệu làm bánh như chợ Bình Tây cũng bắt đầu nhộn nhịp cảnh mua bán.

Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi Cục trưởng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết năm nào cũng vậy, tình trạng làm bánh trung thu giả, nhái nhằm đánh lừa người tiêu dùng luôn xảy ra. Chi cục sẽ thường xuyên tổ chức các đội kiểm tra tình hình buôn bán trên địa bàn, nhất là ở những điểm nóng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời… Người tiêu dùng cũng cần sáng suốt trong việc lựa chọn sản phẩm có uy tín, an toàn cho sức khỏe; không ham mua hàng rẻ, hàng tặng kèm kém chất lượng trong dịp này.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.