Thị trưởng Ba Lan: Vật thể nghi UAV va vào tòa nhà dân cư ở miền Đông

Thị trưởng làng Wyryki, miền Đông Ba Lan cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc vật thể tương tự đã đâm vào một tòa nhà dân cư trong khu vực, nhưng may mắn không có ai bị thương.

"Lúc 6h45 sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát nói rằng có vật gì đó rơi xuống", Thị trưởng Wyryki Bernard Blaszczuk nói với đài truyền hình nhà nước TVP Info.

"Một thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa chắc chắn đã đâm vào mái nhà; chúng tôi chưa biết vào lúc này... Cảnh sát đang đảm bảo an ninh, và chúng tôi có một đội xử lý khủng hoảng tại hiện trường", nhà chức trách cho biết.

Đoạn phim trên TVP Info cho thấy một ngôi nhà bị hư hại mái và xà nhà lộ ra.

Chú thích ảnh
Cận cảnh ngôi nhà bị trúng vật thể nghi ngờ là UAV của Nga rơi tại Ba Lan. Ảnh: TVP Info

Ở một nơi khác tại vùng Lublin, miền Đông Ba Lan, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy một UAV bị hư hại tại làng Czosnowka.

Văn phòng Công tố Quận tại Zamosc, thuộc vùng Lublin, cho biết họ đã được thông báo về việc phát hiện các bộ phận UAV gần một nghĩa trang ở thị trấn Czesniki.

Các thông tin được công bố trong bối cảnh Ba Lan cho biết nước này đã bắn hạ các UAV xâm phạm không phận của mình trong một cuộc tấn công lớn của Nga ở miền Tây Ukraine cùng ngày.

Theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố ngày 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chiến dịch bắn hạ được triển khai sau "nhiều lần UAV vi phạm không phận Ba Lan".

Cụ thể, Ba Lan đã điều động hệ thống phòng không của mình và NATO để bắn hạ các UAV được cho là xâm phạm không phận nước này trong thời gian Nga triển khai một cuộc tấn công vào Ukraine.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh các hoạt động phòng thủ vẫn đang tiếp tục và ông "liên lạc thường xuyên" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết ông Tusk đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bộ trưởng lúc 8 giờ sáng giờ địa phương.

"Một chiến dịch đang được tiến hành liên quan đến việc vi phạm không phận Ba Lan nhiều lần. Quân đội đã sử dụng vũ khí chống lại các vật thể này", ông Tusk đăng tải trên Twitter vào sáng 10/9.

Bộ Tư lệnh Quân đội Ba Lan cũng cho biết các UAV đã nhiều lần vi phạm không phận Ba Lan trong cuộc tấn công của Nga vào miền Tây Ukraine.

“Hệ thống radar đã theo dõi hơn 10 vật thể và những vật thể có thể gây ra mối đe dọa đã bị vô hiệu hóa. Một số UAV xâm phạm không phận của chúng tôi đã bị bắn hạ. Các cuộc tìm kiếm và nỗ lực xác định vị trí các vật thể này có thể bị rơi đang được tiến hành", Bộ Tư lệnh nêu rõ.

Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan đã đóng cửa 4 sân bay tại nước này, viện dẫn lý do hoạt động quân sự.

Theo không quân Ukraine, hầu hết lãnh thổ Ukraine - bao gồm các khu vực phía Tây Volyn và Lviv, giáp biên giới Ba Lan - đã được đặt trong tình trạng báo động không kích gần như suốt đêm.

Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động về các vật thể xâm nhập không phận của mình kể từ khi một tên lửa lạc của Ukraine tấn công một ngôi làng ở miền Nam Ba Lan vào năm 2022, khiến hai người thiệt mạng. Tuy nhiên, cho đến ngày 10/9, chưa có báo cáo nào trước đó về việc hệ thống phòng thủ của Ba Lan hoặc đồng minh từng tiêu diệt UAV.

Vụ việc xảy ra ngay trước khi Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận quân sự Zapad vào ngày 12/9, gây lo ngại về an ninh trong khu vực.

Ngày 9/9, Ba Lan cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới với Belarus do cuộc tập trận chung, cũng như số lượng các hành động khiêu khích ngày càng tăng từ Nga và Belarus. Nước láng giềng Litva tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát biên giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.