Ba Lan đóng cửa sân bay, điều máy bay NATO vì nghi UAV Nga xâm nhập

Ba Lan đã phải đóng cửa Sân bay Quốc tế Chopin cùng Sân bay Modlin ở Warsaw, đồng thời điều động khẩn cấp các máy bay của mình cùng lực lượng NATO, sau khi có thông tin về việc thiết bị bay không người lái (UAV) nghi do Nga triển khai đã xâm nhập không phận.
Chú thích ảnh
Một chiến đấu cơ F-16 của NATO tham gia cuộc tập trận trên bầu trời Ba Lan năm 2022. Ảnh: Getty Images

Theo đài truyền hình CNN, trong một tuyên bố sáng 10/9, Bộ Tư lệnh Tác chiến của quân đội Ba Lan cho biết: “Máy bay của Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng ta. Các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã đạt mức báo động cao nhất”.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến hành các đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine, gây ra những lo ngại lan rộng về khả năng UAV vượt qua biên giới và đe dọa an ninh của các quốc gia láng giềng thuộc NATO.

“Để đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan, Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã kích hoạt tất cả các quy trình cần thiết. Quân đội Ba Lan sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với mọi tình huống”, tuyên bố khẳng định.

Một văn bản thông báo gửi phi công, được đăng tải trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho biết cả hai sân bay lớn của Warsaw phải tạm ngừng hoạt động do hoạt động quân sự ngoài kế hoạch liên quan đến việc đảm bảo an ninh quốc gia. Đây là lần hiếm hoi các cảng hàng không tại thủ đô Ba Lan phải đóng cửa vì lý do quân sự khẩn cấp.

Trước đó, theo hãng thông tấn Reuters, Không quân Ukraine thông báo trên ứng dụng Telegram rằng UAV Nga đang bay theo hướng Tây và có thể đe dọa thành phố Zamosc của Ba Lan. Tuy nhiên, tin nhắn này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ, khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ chính xác của thông tin.

Truyền thông Ukraine cũng cho biết ít nhất một UAV đã bay về phía thành phố Rzeszow, nằm gần biên giới với Ukraine và là địa điểm chiến lược khi nhiều kho vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev được đặt tại đây.

Dù hiện chưa rõ số lượng UAV được cho là đã xâm nhập, nhưng thông tin này ngay lập tức khiến không phận Ba Lan rơi vào tình trạng báo động cao. Trên bản đồ trực tuyến FlightRadar, người dùng ghi nhận sự xuất hiện của một máy bay đa năng T-059 trên bầu trời Rzeszow. Một số người dùng mạng xã hội còn chia sẻ hình ảnh cho thấy các máy bay chiến đấu Mỹ F-35 đang tuần tra tại khu vực, được cho là nhằm ngăn chặn khả năng UAV tiếp tục xâm nhập.

Phản ứng này được cho là phản ánh quyết tâm của Mỹ và NATO trong việc bảo vệ Ba Lan - quốc gia được coi là tuyến đầu của liên minh tại Đông Âu. Phía Nga chưa bình luận gì về diễn biến mới nhất trên.

Ngày 9/9, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan sẽ đóng cửa tất cả các cửa khẩu với Belarus, bao gồm cả đường sắt, bắt đầu từ nửa đêm 11/9. Theo ông Tusk, lý do là do cuộc tập trận Zapad-2025 do Nga và Belarus đồng tổ chức từ ngày 12-16/9 tới diễn ra ngay sát biên giới Ba Lan. Việc đóng cửa biên giới được coi là biện pháp phòng ngừa cần thiết để giảm nguy cơ xung đột.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).