Thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 17/6, theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi thiết kế logo sử dụng trong các chương trình kỷ niệm, giao lưu, là phương tiện tuyên truyền quảng bá cho hoạt động ý nghĩa này giữa hai nước.

Theo thể lệ, đối tượng dự thi là tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, độ tuổi, nghề nghiệp. Mỗi cá nhân, nhóm được nộp một tác phẩm.

Cuộc thi chỉ tiếp nhận các tác phẩm nguyên gốc do bản thân người đăng ký dự thi thiết kế, chưa được công bố ở trong và ngoài nước, không có rủi ro vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, quyền lợi của bên thứ 3 khác. Các tác phẩm dự thi được gửi tới địa chỉ email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp. Thời hạn nộp tác phẩm dự thi đến hết ngày 7/7/2022.
 
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tuyển chọn ra 1 tác phẩm sau các vòng sơ tuyển, kiểm tra xác nhận vấn đề về bản quyền của tác phẩm, bình chọn công khai theo hình thức trực tuyến và đánh giá chính thức. Dự kiến, kết quả cuộc thi và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 9/2022. Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố trên các giao diện điện từ của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi hai nước đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio hy vọng, sự kiện này sẽ trở thành cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, giúp người dân hai nước ngày thấu hiểu và gần gũi nhau hơn.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khẳng định, quan hệ hai nước được đánh giá là "ẩn chứa tiềm năng vô hạn" và đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn quan trọng để phát triển mạnh mẽ hơn.

Thuận Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.