Thí sinh thi lớp Hà Nội tự tin bước vào môn thi Ngoại ngữ

Chiều 7/6, từ 14 giờ, các thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
Chú thích ảnh
Thí sinh Hà Nội tự tin bước vào môn thi Ngoại ngữ chiều 7/6. Ảnh: Lê Phú

Tại điểm thi Trường THCS An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, ông Hà Huy Thích, Điêm trưởng điểm thi cho biết, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Ban Chỉ đạo thi của huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm phương án bảo đảm về điện, dự phòng các tình huống phát sinh. Hỗ trợ thí sinh, người nhà trong điều kiện nắng nóng như cung cấp quạt, nước uống.  

Các thành viên của điểm thi đã được phổ biến kỹ về quy chế thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, công bằng, minh bạch.

Để tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thành lập 210 điểm thi chính thức với hơn 4.500 phòng thi, ngoài ra tại từng quận, huyện, thị xã đều bố trí một số điểm thi dự phòng, sẵn sàng thay thế hoặc bổ sung khi cần thiết. Các điểm thi đều được bố trí tại các trường phổ thông có điều kiện cơ sở vật chất tốt, vị trí thuận lợi.

Đặc biệt, tại mỗi điểm thi đều bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly y tế, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh như có thí sinh bị ốm, có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh hay thời tiết cực đoan. Đồng thời, các điểm thi đều được yêu cầu lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ ở khu vực bảo quản đề thi và bài thi, có lực lượng an ninh giám sát.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn, có 102.440 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,6%; có 420 thí sinh vắng thi. Tại 201 điểm thi của thành phố không có thí sinh và không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Tại các điểm thi có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do gặp vấn đề về sức khỏe, cần sử dụng thiết bị y tế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026 diễn ra ngày 7 và 8/6. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường chuyên thi thêm môn chuyên vào ngày 9/6. Toàn thành phố có gần 103.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Không chỉ dừng ở việc đưa máy tính, phần mềm và các nền tảng trực tuyến vào trường học, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản trị, dạy học và tự học tại Bắc Ninh. Từ dữ liệu dùng chung, hồ sơ điện tử, tuyển sinh trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giúp nhà trường quản lý hiệu quả hơn, giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ, học sinh chủ động hơn trong tiếp cận tri thức.

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.