Thí sinh Điện Biên đoạt giải Đặc biệt tại Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi 2024

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn, chiều 15/11, Lễ trao giải và bế mạc Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi nhân sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức.
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Hải Yến đến từ tỉnh Điện Biên. 

Hội thi do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức.

Hội thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và thúc đẩy hoạt động hợp tác, gắn kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ du lịch, kiến thức về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây cũng là dịp trao đổi nghiệp vụ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lò Thị Tâm đến từ tỉnh Tuyên Quang. 

Các thí sinh là hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ tại các khu du lịch, điểm du lịch của các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tại địa phương, Hội thi diễn ra với 2 vòng chung khảo và chung kết. Trước đó, các địa phương đã tổ chức vòng sơ khảo lựa chọn thí sinh xuất sắc cử tham gia vòng chung khảo. 20 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng chung khảo sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã mang đến những phần thi đầy cảm hứng, thể hiện sự chuyên nghiệp, lòng nhiệt huyết và tình yêu đối với nghề hướng dẫn viên du lịch. Hội thi đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Điện Biên nói riêng và ngành Du lịch Việt Nam nói chung; đồng thời lan tỏa ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Nhiều điểm sáng tại hội thi được ghi nhận như: Sự đổi mới trong hình thức tổ chức, tạo điều kiện để thí sinh phát huy tối đa năng lực; nội dung thi gắn liền với yêu cầu của ngành Du lịch trong giai đoạn phát triển bền vững; tinh thần học hỏi và giao lưu giữa các thí sinh; lòng nhiệt tình, hiếu khách của đội chủ nhà Điện Biên...

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Ba cho 5 thí sinh. 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải thưởng theo chuyên đề. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về thí sinh Nguyễn Hải Yến đến từ tỉnh Điện Biên; giải Nhất thuộc về thí sinh Lò Thị Tâm đến từ tỉnh Tuyên Quang.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.