Nâng cao trình độ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, tối 25/8, tại thành phố Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức Hội thi "Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc".
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho các thí sinh tham gia Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc”.

Trong thời gian hai ngày 25 và 26/8, các thí sinh đến từ 6 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Giang sẽ tham dự 3 phần thi gồm: Năng khiếu, kỹ năng thuyết minh và phần thi ứng xử.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Hội thi "Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc" nằm trong chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII năm 2022 do tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức nhằm tạo cơ hội để các hướng dẫn viên du lịch tại điểm giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghiệp vụ hướng dẫn viên, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của từng địa phương và giới thiệu các khu, điểm du lịch tới du khách trong và ngoài nước.

Hội thi tạo sân chơi lành mạnh và góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, góp phần tôn vinh nghề hướng dẫn viên du lịch. Đặc biệt, đây là môi trường giúp các hướng dẫn viên có thêm điều kiện để học hỏi, giao lưu và áp dụng các nền tảng kiến thức vào thực tế, đúc kết nhiều kinh nghiệm và vun đắp thêm tình yêu với nghề hướng dẫn viên du lịch.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc.

Cũng theo bà Triệu Thị Tình, 6 tỉnh Việt Bắc gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Giang là địa bàn có vị trí địa lý, chính trị, quốc phòng quan trọng, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống quý báu của dân tộc. 6 tỉnh Việt Bắc có 11 di tích Quốc gia đặc biệt, 324 di tích quốc gia, 714 di tích cấp tỉnh, với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ, tiêu biểu như: Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang); Công viên Địa chất Non nước (tỉnh Cao Bằng); danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); hồ Na Hang, Chiến khu Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang); hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) và chợ Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh, núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Có thể nói, 6 tỉnh Việt Bắc là nơi hội tụ nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa phong phú đa dạng, khí hậu trong lành, con người thân thiện, mến khách. Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc trong những năm qua đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm. Những kết quả du lịch 6 tỉnh Việt Bắc đạt được có sự đóng góp không nhỏ của những hướng dẫn viên du lịch, trong đó có những hướng dẫn viên du lịch tại điểm - những người thổi hồn vào sự vật, sự việc, làm cầu nối giới thiệu về điểm đến du lịch.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.