Thí sinh ấn tượng với đề thi Vật lý

Chiều 2/7, thí sinh tỏ ra khá ấn tượng với đề vật lý. Còn theo các giáo viên, đề thi không chỉ hoàn toàn giới hạn trong chương trình lớp 12 mà đã đòi hỏi hệ thống kiến thức từ năm lớp 10.

Thí sinh Hoàng Thị Hoa, học sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội cho biết, đề thi khá lạ, vi dụ như dạng bài đồ thi. Đề năm nay có độ phân hóa cao, với khoảng 60% kiến thức vừa phải, 10% câu rất khó.

Thí sinh ấn tượng với đề thi Vật lý ảnh 1

Nhiều thí sinh tại điểm thi THCS Dịch Vọng Hậu (thuộc cụm thi ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết đề vật lý khó nhất câu điện xoay chiều và khá ấn tượng với đề thi.

“Câu khó và hay nhất là câu về dòng điện xoay chiều, nhưng em đã không hoàn thành được hết câu này. Câu này dành cho học sinh giỏi vật lý”, em Hoàng Thị Hoa cho biết.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Dũng, trường THPT Hà Nội Amsterdam cho biết làm được 80% bài. “Đề thi ít ít câu hỏi lý thuyết và nhiều câu bài tập dài. Một số câu không phải dạng thường gặp như năm trước. Hầu hết các đề bài toán đều dài tới 4 dòng. Đề không đánh đố học sinh”, Dũng cho biết.

Tại một số điểm thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc cụm thi Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì, rất nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi khá sớm. Các em đều cho rằng đề thi để đạt điểm trung bình không khó nhưng có một câu rất khó và dành cho học sinh giỏi.

Theo giáo viên Trần Thiên Đức (Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội) thì đề thi năm nay có một số điểm mới so với đề năm 2015. Thứ nhất, số câu lý thuyết đã giảm xuống còn 16 câu, tương đương với 3,2 điểm. Năm ngoái, chúng ta thấy là có 20 câu lý thuyết tương đương với 4 điểm. Việc giảm số câu lý thuyết và tăng số câu bài tập cơ bản sẽ giúp thí sinh dễ dàng kiếm điểm hơn. Thứ hai, cơ cấu đề gồm có khoảng 30 câu ở mức độ dễ và rất dễ, trong đó hiện tượng vật lý khá tường minh và không đòi hỏi tính toán phức tạp. Hầu hết các bài toán chỉ sử dụng một phương trình là ra kết quả; do đó, học sinh trung bình hoàn toàn dễ dàng đạt được điểm 6. Thứ ba, một điều mới nữa của đề năm nay là số câu khó và rất khó là khoảng 7 câu và được phân bố đều các chương. Câu 38 mã đề 169 liên quan tới phần quang hình lớp 11 là câu khá hay và gây bất ngờ thí sinh. Câu 43 thì liên quan tới kiến thức vật lý lớp 10, cụ thể là phần chuyển động tròn.

“Một câu khá hay nữa là câu 33, câu này liên quan dao động điều hòa và khá khó với thí sinh không nắm kiến thức về elip. Tuy nhiên, với các thí sinh có kiến thức về elip thì câu này hóa ra lại khá đơn giản. Như vậy, đề thi không chỉ hoàn toàn giới hạn trong chương trình lớp 12 mà đã đòi hỏi hệ thống kiến thức từ năm lớp 10. Câu khó nhất năm nay có lẽ nằm ở câu 34, liên quan tới dòng điện xoay chiều. Câu này đòi hỏi thí sinh phải hiểu bản chất và biết phân tích đồ thị để đưa ra được kết quả cuối cùng”, thầy Trần Thiên Đức cho biết.

Còn thầy Đặng Việt Hùng, giáo viên môn vật lý thuộc Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định: “Đề thi khá thú vị, đề thi bám sát chương trình kiến thức sách giáo khoa với 50 câu hỏi, đề thi năm nay không quá nhiều mới lạ so với năm ngoái, không thách đố thí sinh, tuy nhiên đề thi có độ khó tăng dần và có khả năng phân loại thí sinh. Vơí lực học trung bình khá, thí sinh hoàn toàn có thể đạt được 5 điểm trong đề thi này, phổ điểm trung bình của đề thi sẽ giao động từ 6 đến 7 điểm”.

Thầy Hùng cũng cho biết, đề thi năm nay hay và có tính phân loại cao hơn năm ngoái, cấu trúc đề thi như năm ngoái nhưng có nhiều câu hỏi khó và đòi hỏi sự tập trung cao của thí sinh. Kiến thức đề thi chủ yếu ở lớp 12 và có 1 số câu của lớp 11 như câu quang hình và khúc xạ ánh sáng. 30 câu đầu khá dễ, từ câu 31 đến 50 khó dần và phân loại học sinh cao hơn năm ngoái, số lượng câu khó không nhiều hơn năm ngoái.

Nhìn chung đề thi năm nay khá hay và có độ phân loại học sinh rất cao. Phổ điểm trung bình từ 6 đến 7 điểm, với đề thi năm nay số điểm từ 8,5 đến 9 điểm sẽ rất nhiều. Số điểm 9,5 sẽ rất nhiều vào các thí sinh có lực học giỏi và điểm 10 năm nay chắc chắn sẽ có nhiều hơn năm trước.

Lê Vân

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.