Thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương

Chiều 18/8, lễ bế mạc Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương 2013 đã diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.

Chiều 18/8, lễ bế mạc Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương 2013 đã diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.


Đội Robocon của Nhật Bản đã giành chức vô địch; giải nhì thuộc về đội Việt Nam 1 và đồng giải ba là đội Indonesia và đội Việt Nam 2.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Để nắm bắt và sáng tạo kiến thức khoa học, làm chủ và ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến, những thanh niên trẻ, những sinh viên đầy tâm huyết và sáng tạo, chủ nhân của tương lai cần trở thành những người tiên phong của đổi mới xã hội. Việc sinh viên nghiên cứu, chế tạo rôbốt là hoạt động thực hành và thi đua hiệu quả để khuyến khích thế hệ trẻ ở mỗi nước tập dượt đảm nhận sứ mạng của mình trước nhân dân mình.


Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, dành ưu tiên tương xứng cho phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 khoa học và công nghệ đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN. Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương đã tạo ra một “sân chơi” trí tuệ, hội tụ các tài năng sáng tạo trẻ, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam nói riêng và của cả khu vực, trong tư thế châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới.

Đỗ Trưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.