Thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Dự kiến ngày 24/6 sẽ công bố điểm thi

Chiều 12/6, tại buổi họp báo thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022-2023, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi đã diễn ra an toàn và thành công. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, chỉ có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, tổng số lượng học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 93.981 thí sinh, số thi sinh vắng mặt qua 2 ngày thi là 704 thí sinh; riêng thí sinh thi chuyên có 102 thí sinh vắng mặt.

Chú thích ảnh
Thí sinh phấn khởi khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng.

Theo đó, trong ngày thi đầu tiên, có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi do đem tài liệu vào phòng thi và sáng 12/6 có thêm 1 thí sinh vi phạm quy chế thi khi mang điện thoại vào phòng thi, bị đình chỉ thi. Cũng trong buổi thi sáng 12/6, có 3 thí sinh đến phòng thi trễ và được xử lý theo quy định (lập biên bản và cho phòng thi riêng). Trong kỳ thi, có 1 thí sinh bị F0, 7 thí sinh bị tai nạn phải thi phòng riêng có giám thị viết hộ.

Thông tin về công tác chấm thi, ông Lê Hoài Nam cho biết, từ ngày 13/6 sẽ tổ chức chấm thi và dự kiến ngày 24/6 sẽ công bố điểm thi. Theo đó, Sở đã huy động hơn 2.169 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Sở cũng sẽ công bố đáp án các môn sau khi bắt đầu tổ chức chấm thi chính thức là vào ngày 16/6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn thành phố tổ chức 150 điểm thi, trong đó có 139 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi lớp 10 chuyên, tích hợp. Có tổng cộng 3.953 phòng thi, 11.859 giáo viên làm cán bộ coi thi và 1.800 nhân viên phục vụ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 được đánh giá là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong khoảng 10 năm qua tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).