Thi lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thở phào vì đề Ngữ văn dễ, tự tin đạt điểm cao

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn sáng 11/6, hầu hết thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề thi nằm trong chương trình ôn tập và không quá khó như lo lắng ban đầu.

Tại điểm thi trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) thí sinh Vân Anh cười tươi rói vì đề thi môn Ngữ văn rất nhẹ nhàng và em đã làm bài tốt bài thi đầu tiên. Vân Anh cho biết, đề thi năm nay dễ, không đánh đố học sinh và nằm trong chương trình đã ôn tập.

Chú thích ảnh
Các thí sinh cười tươi, thở phào nhẹ nhõm sau buổi làm bài thi môn Ngữ văn.

“Câu nghị luận xã hội “phải chăng chỉ cần thời gian trôi qua bạn sẽ trưởng thành” khá gần gũi với lứa tuổi đang trưởng thành của tụi em vì vậy em có nhiều thông tin và nhiều ví dụ thực tế của bản thân để đưa vào bài làm. Với đề thi này, em nghĩ mình sẽ đạt khoảng 7 điểm”, Vân Anh chia sẻ.

Tương tự, thí sinh Minh Hoàng, học sinh trường THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh) cũng cho biết, đề thi Ngữ văn dễ, nằm trong chương trình ôn tập. Theo Hoàng, câu dễ nhất là phần đọc hiểu, còn ở bài nghị luận xã hội cũng hay và có nhiều ý để thí sinh viết. “Ban đầu em cũng rất lo lắng vì mình vẫn chưa ôn được nhiều nhưng khi đọc đề thi em thấy nhẹ nhõm hẳn vì đề năm nay không những dễ mà em còn "trúng tủ”, Minh Hoàng cười nói.

Chú thích ảnh
Đối với phần nghị luận xã hội trong đề thi năm nay, đa số thí sinh nhận định đề câu hỏi hay và gắn liền với lứa tuổi của học sinh.

Thí sinh Trần Minh Trí, thi tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) vui mừng nói: “Đọc đề thi em rất vui vì mình học "trúng tủ". Nhìn chung đề thi dễ và không đánh đố thí sinh. Đối với câu nghị luận xã hội, em nghĩ đó là câu hỏi đáng suy ngẫm đối với học sinh và phù hợp với lứa tuổi của tụi em. Với đề thi này em tự tin mình có thể làm được 7-8 điểm”.

Chú thích ảnh
Khu vực điểm thi trường THCS Đống Đa bị ùn tắc vì rất đông phụ huynh đến đón con. 

Trong khi đó, thí sinh Khánh Đăng, học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa cho biết, đề thi năm nay vừa sức dù bị “tủ đè” nhưng "em làm bài ổn". Khánh Đăng cho biết, phần 1, năm trước có 3 tác phẩm để chọn, còn năm nay không được chọn. Em thích phần nghị luận xã hội vì sát với thực tế khi hỏi về thời gian trưởng thành. "Đề khá mở, em đánh giá phần nghị luận là hay nhất trong đề thi. Em hy vọng được 8 điểm", Khánh Đăng chia sẻ.

Nhận định đề thi Ngữ văn năm nay, nhiều giáo viên dạy Văn cho rằng, đề thi phù hợp và vừa sức với thí sinh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh nhưng vẫn mang tính phân hóa để chọn lọc, đảm bảo yêu cầu trong một kỳ thi có tỷ lệ cạnh tranh cao như năm nay.

Chú thích ảnh
Chiều nay các thí sinh sẽ thi môn thứ 2 là Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

Cô Phạm Thanh Xuân, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3) cho biết, cấu trúc đề thi vẫn như các năm trước gồm 3 phần: đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Nội dung kiến thức trong đề thi đều nằm trong phần học sinh đã được ôn tập, làm quen. Phần đọc hiểu đi vào đúng kỹ năng làm bài, đòi hỏi học sinh phải đọc và hiểu văn bản.

Đối với câu nghị luận xã hội, đề thi đặt vấn đề suy nghĩ của học sinh về sự trưởng thành, đây là vấn đề nghị luận hết sức gần gũi, thân thuộc với học sinh mà các em đã ít nhiều được thực hành. Tuy nhiên, riêng phần nghị luận văn học, nếu thí sinh đọc đề không kỹ và yếu kỹ năng làm bài thì có thể dễ dàng sót từ khóa, làm bài thi sẽ không đạt điểm cao ở phần này.

Cô Phạm Thanh Xuân cho rằng phổ điểm chung trong môn Ngữ văn có thể dao động từ 6-7 điểm, sẽ có ít thí sinh đạt điểm 9; song với điểm 8 thì thí sinh học giỏi sẽ đạt được.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong buổi thi môn Ngữ văn đã có 652 thí sinh vắng mặt.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.