Thi đua yêu nước trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã diễn ra ngày 30/3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2022. 

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh và lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Theo báo cáo, năm 2022, các tỉnh trong Cụm đều thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa. Các tỉnh cũng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, với phương châm “đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”.

Các tỉnh trong Cụm đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác thi đua của 7 tỉnh trong Cụm Đông Nam Bộ; các tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội ổn định, là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài, công tác an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý các tỉnh hoàn thiện thể chế chung trong công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục nhân rộng khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các tỉnh luôn coi công tác thi đua yêu nước là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước.

Chú thích ảnh
Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã chia sẻ cách làm, mô hình, sáng kiến hay trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ. Các tỉnh cũng nêu những hạn chế chung như: Việc triển khai, áp dụng các quy định về công nhận sáng kiến và đánh giá hiệu quả áp dụng thực tiễn của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét khen thưởng còn vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; bố trí công chức, viên chức ở cơ sở phụ trách công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định dẫn đến ảnh hưởng việc tham mưu thực hiện công tác thi đua...

Hội nghị đã phát động thi đua năm 2023 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, lãnh đạo 7 tỉnh Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.