Thí điểm điều chỉnh nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng – Tôn Thất Thuyết

Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 18/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng – Tôn Thất Thuyết.

Cụ thể như sau: Hướng phương tiện tư đường Phạm Hùng đi Mai Dịch: Cẩm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Mai Dịch rẽ trái tại nút giao để đi đường Nguyễn Hoàng.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện rẽ phải đi Tôn Thất Thuyết, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tôn Thất Thuyết để đi đường Nguyễn Hoàng.

Hướng phương tiện từ đường Phạm Hùng đi Đại lộ Thăng Long: Cẩm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Đại lộ Thăng Long rẽ trái tại nút giao để đi đường Tôn Thất Thuyết. 

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng tại nút giao, quay đầu trên đường Phạm Hùng tại điểm mở giữa trụ T296 – T297 để đi đường Tôn Thất Thuyết. 

Sở Giao thông Vận tải giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện thí điểm tổ chức giao thông (bổ sung gờ giảm tốc, lắp đặt trụ đảo mũi tên, thu hồi biển báo, lắp đặt bổ sung biển báo....) theo đúng nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án thí điểm tổ chức giao thông cho phù hợp; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự án toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông công cộng điều chỉnh các tuyến buýt theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn; phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; 

Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm phương tiện lưu thông trên đường Lương Thế Vinh từ ngày 13/3 - 15/12/2023.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải cấm toàn bộ các phương tiện ô tô lưu thông qua đường Lương Thế Vinh, đoạn từ Vũ Hữu - Lương Thế Vinh đến Nguyễn Trãi - Lương Thế Vinh.

Phương tiện từ đường Nguyễn Trãi đi Tố Hữu theo hướng: Nguyễn Trãi - Nguyễn Quý Đức - Vũ Hữu - Lương Thế Vinh; hoặc Nguyễn Trãi - Phùng Khoang - Trung Văn - Lương Thế Vinh.

Phương tiện từ đường Tố Hữu đi Nguyễn Trãi theo hướng: Tố Hữu - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; hoặc Tố Hữu - Lương Thế Vinh - Trung Văn - Phùng Khoang - Nguyễn Trãi.

Các phương tiện của người dân trên đường Lương Thế Vinh được lưu thông từ vị trí rào chắn ra đường Nguyễn Trãi hoặc ra Tố Hữu.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng điều chỉnh tổ chức giao thông cho các ô tô lưu thông một chiều trên đường Vũ Hữu theo hướng từ ngã ba Vũ Hữu - Nguyễn Quý Đức đi ngã ba Vũ Hữu - Lương Thế Vinh.

Đơn vị thi công bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông 24/24 giờ tại ngã ba Nguyễn Trãi - Lương Thế Vinh và ngã ba Vũ Hữu - Lương Thế Vinh để hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công lắp đặt biển báo chỉ dẫn phân luồng từ xa tại các vị trí: ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Quý Đức, Vũ Hữu - Lương Thế Vinh, Tố Hữu - Lương Thế Vinh, Trung Văn - Lương Thế Vinh. Lắp đặt biển cấm ô tô tại ngã ba Vũ Hữu - Lương Thế Vinh hướng từ Vũ Hữu - Lương Thế Vinh đi Vũ Hữu - Nguyễn Quý Đức.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.