Ngày 8/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi sát diễn biến lũ, mực nước trên sông Đà, tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa và tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai điều hành theo quy định.
Trận mưa lũ lớn kéo dài vào lúc 7h ngày 7/9/2020 trên địa bàn xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã gây nhiều thiệt hại tại Trường THCS Điện Quan. Ngay sau cơn lũ qua đi, Ban giám hiệu nhà trường đã huy động phụ huynh học sinh đến cùng giáo viên khắc phục thiệt hại, dọn vệ sinh khuôn viên trường học... để đến ngày 9/9 học sinh có thể đến trường học tập trở lại. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai (mưa, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét ở Bắc Bộ; tình hình nắng nóng ở Trung Bộ), thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh.
Theo thông tin của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Bình Dương và An Giang, mưa lớn, dông lốc đêm 6 - 7/9 đã làm 12 căn nhà bị thiệt hại; 90 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 600 m2 nhà lưới bị đổ sập; 700 con gia cầm bị chết; 0,7 ha thủy sản bị thiệt hại; 1,7 km bề mặt đường cấp phối bị hư hỏng hoàn toàn; 5 điểm taluy dương bị sạt lở; 3,7 km đường giao thông bị ngập sâu tại Thái Nguyên (đến 14 giờ ngày 7/9, các tuyến đường tại tỉnh Thái Nguyên đã hết ngập); 3 điểm trường bị ảnh hưởng; 1 trụ sở UBND xã bị ngập.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.