Đồng thời, các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.
Các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 nhà sập (Thanh Hóa); 21 nhà hư hỏng (Lào Cai 5, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 1, Nghệ An 4); 2.291 nhà ngập (Phú Thọ 141, Hà Nội 146, Ninh Bình 921, Thanh Hóa 334, Nghệ An 749); ngập nhiều tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ (Thanh Hóa 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương); ngập lối đi 372 hộ tại xã Xuân Mai (Hà Nội).
Đối với lĩnh vực nông nghiệp có 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập, thiệt hại (Hà Nội 727ha, Ninh Bình 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287); 12.153 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Nghệ An).
Cùng với đó, có 92 điểm sạt lở (Lào Cai 3, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 31, Nghệ An 31), trong đó 8 điểm Quốc lộ (Lào Cai 1 điểm ở Quốc lộ 32; Phú Thọ 3 điểm: Quốc lộ 6 có 1 điểm, Quốc lộ 70b có 1 điểm, đường Hồ Chí Minh có 1 điểm; Thanh Hóa có 4 điểm, trong đó Quốc lộ 15C có 1 điểm, Quốc lộ 16 có 2 điểm, Quốc lộ 217 có 1 điểm). Các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.
Có 35 điểm ngập (Thanh Hóa 22, Nghệ An 13), trong đó 13 điểm ở Quốc lộ (Thanh Hóa 4 điểm, trong đó ở Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 217B có 3 điểm; Nghệ An có 9 điểm, trong đó ở Quốc lộ 48 có 4 điểm, Quốc lộ 48E có 5 điểm). Hiện các địa phương đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.
Trên tuyến đê tả Đáy ở Ninh Bình (đê cấp III) đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông đoạn K100+810 - K100+828, chiều dài cung sạt 18m, chiều cao cung sạt (0,5-1,8m). Hiện địa phương đã xử lý xong giờ đầu bằng biện pháp đóng cọc tre, đắp bao tải đất và trải bạt chống xói.
Tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội) đã xảy ra tràn 1.400m đê, bờ bao sông Bùi. Địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chống tràn đê, bờ bao.
Liên quan đến tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; từ đêm 18/9, mưa lớn trên khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm dần.
Ngày và đêm 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên100mm/3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).
Đêm 16 và sáng 17/9, khu vực Phú Thọ, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/9 đến 8 giờ ngày 17/9 có nơi trên 170mm như các trạm: Hoài Đức (Hà Nội) 185mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 173 mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 238mm,…
Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm và dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
Tại sông Cửu Long, trong 1-2 ngày tới, mực nước trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ xuống chậm và dao động ở mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có nơi ở mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
"Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội', Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên nhấn mạnh.
Mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Lúc 7h ngày 17/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,23m, trên báo động 1 là 0,23m.
Mực nước thượng nguồn sông Mê Công đang biến đổi chậm với xu thế xuống dần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm. Mực nước cao nhất ngày 16/9, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,49m, dưới mức báo động 1 là 0,01m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,12m, trên báo động 1 là 0,12m.