Hà Nội mưa lớn, nhiều khu vực ngập, lũ sông Bùi vượt báo động III

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17/9 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Hà Nội ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt, xã Xuân Mai, vượt báo động ba 0,22 m, một số vị trí đê thấp bị tràn khoảng 20 cm. 

Trong khi khu vực đô thị chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, tại một số địa bàn ngoại thành, lũ trên các sông Bùi, Tích, Đáy tiếp tục lên cao, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông.

Nội thành: Nhiều tuyến đường ngập, giao thông khó khăn

Đường ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN
Đường ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Sáng 17/9, sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập. Nước dâng trên mặt đường vào đúng thời điểm người dân bắt đầu đi làm khiến việc lưu thông tại nhiều khu vực gặp khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 17/9 cho thấy tình trạng ngập xuất hiện tại nhiều khu vực phía Tây, Tây Nam thành phố và một số tuyến phố khu vực trung tâm.

Tại Mỹ Đình, Mễ Trì, Tố Hữu, Phùng Hưng, Yên Nghĩa, Thái Hà, Triều Khúc, Phạm Hùng và một số tuyến đường trong Khu đô thị Ciputra, nhiều đoạn đường bị ngập, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực nước sâu. Một số tuyến xuất hiện ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm sáng.

Khu vực Yên Nghĩa, Phùng Hưng, Xa La, Yên Xá cũng ghi nhận tình trạng ngập tại một số đoạn đường. Tại những vị trí nước dâng cao, người điều khiển xe máy phải chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp để bảo đảm an toàn.

Người dân phải dắt xe qua các điểm ngập trên phố Triều Khúc. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN
Người dân phải dắt xe qua các điểm ngập trên phố Triều Khúc. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Thực tế sáng 17/9 cho thấy phạm vi ảnh hưởng của trận mưa khá rộng. Tình trạng úng ngập không tập trung tại một khu vực riêng lẻ mà xuất hiện ở nhiều tuyến đường phía Tây, Tây Nam và một số khu vực trung tâm thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 17/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa cường suất lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Do mưa vẫn còn khả năng tiếp diễn, tình trạng ngập tại các khu vực thấp trũng cần tiếp tục được theo dõi, nhất là trong trường hợp xuất hiện thêm các đợt mưa cường suất lớn.

Ngoại thành: Lũ sông dâng cao, vùng trũng thấp bị ảnh hưởng

Các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Trong khi khu vực đô thị chịu áp lực trực tiếp từ mưa lớn, tại một số địa bàn ngoại thành, tình hình đáng chú ý là mực nước các sông Bùi, Tích, Đáy tiếp tục ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông.

Đáng chú ý nhất là lưu vực sông Bùi. Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 15 giờ ngày 16/9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,20 m, cao hơn báo động III 0,20 m.

Theo dự báo được phát đi chiều 16/9, lũ sông Bùi tiếp tục lên trong đêm 16 và ngày 17/9; mực nước tại Yên Duyệt có thể đạt khoảng 7,40 m trong khoảng từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 17/9, cao hơn báo động III 0,40 m. Đây là mực nước dự báo, không phải số liệu quan trắc thực đo sáng 17/9.

Trước diễn biến lũ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp III trên sông Bùi. Các địa phương ven sông tổ chức ứng trực, kiểm tra đê điều, gia cố các vị trí xung yếu và rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động các phương án bảo đảm an toàn.

Tại xã Xuân Mai, nước sông Bùi dâng cao đã tràn qua một số vị trí thấp trên đê Bùi 2. Chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, phối hợp với lực lượng quân đội đóng bao cát, gia cố những đoạn thấp và tổ chức tuần tra tuyến đê.

Các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Theo thông tin của cơ quan phòng, chống thiên tai, đê Bùi 2 qua địa bàn Xuân Mai dài khoảng 2,8 km, cao trình phổ biến từ 6,7-7 m, có nhiệm vụ ngăn, làm chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương và Việt An. Các lực lượng duy trì ứng trực để theo dõi diễn biến mực nước và xử lý những tình huống phát sinh.

Tại xã Quảng Bị, theo số liệu cập nhật đến 7 giờ ngày 16/9, nước sông Bùi dâng đã ảnh hưởng đến 125 hộ với 465 nhân khẩu tại thôn Ninh Kiều và thôn 5; 21 người được di chuyển lên khu vực cao hơn. Một số cầu tạm bị ngập, địa phương đã tổ chức rào chắn, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Cùng với sông Bùi, lũ trên sông Tích cũng tiếp tục lên. Lúc 15 giờ ngày 16/9, mực nước tại trạm Vĩnh Phúc đạt 7,96 m, thấp hơn báo động III 0,04 m; tại Kim Quan đạt 8,02 m, thấp hơn báo động III 0,38 m.

Theo dự báo được phát đi chiều 16/9, đến 15 giờ ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Vĩnh Phúc có thể vượt báo động III khoảng 0,35 m, trong khi tại Kim Quan có khả năng đạt báo động III. Các khu vực trũng thấp ven sông tiếp tục có nguy cơ ngập lụt khi lũ lên cao.

Trên sông Đáy, lũ cũng tiếp tục lên và chưa đạt đỉnh. Đỉnh lũ trong đợt này được dự báo có khả năng vượt báo động II; tại trạm Ba Thá, mực nước cao nhất có thể đạt khoảng 6,85 m. Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Đuống có xu hướng tăng nhưng theo dự báo vẫn dưới mức báo động lũ.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Diễn biến trên cho thấy tình trạng ngập tại Hà Nội sáng 17/9 có hai đặc điểm khác nhau. Tại khu vực đô thị, lượng mưa lớn trong nhiều giờ gây áp lực lên hệ thống tiêu thoát nước; trong khi tại một số địa bàn ngoại thành, nguy cơ ngập lụt gắn với lũ trên các sông tiếp tục lên cao.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16 rạng sáng 17/9, lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến từ 80-160 mm. Một số điểm có lượng mưa rất lớn như trạm bơm Đồng Bông 1, khu vực Từ Liêm 199 mm; Hai Bà Trưng 188 mm; Tây Mỗ 177,3 mm; Cầu Giấy 175,4 mm.

Đến 6 giờ ngày 17/9, đơn vị ghi nhận các điểm úng ngập, đọng nước tại Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Thành Công, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh, Đội Cấn và một số khu vực khác.

Xếp bao cát dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh làm hỏng mặt và mái đê. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Xếp bao cát dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh làm hỏng mặt và mái đê. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Để tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai lực lượng ứng trực, khơi thông các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối. Trong đó, Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 tổ máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 4/4 tổ máy; Cổ Nhuế 4/4 tổ máy và Đồng Bông 1 vận hành 3/3 tổ máy.

Từ 15 giờ 45 phút ngày 16/9, đơn vị mở đập Thanh Liệt hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy. Khi khu vực nội đô xuất hiện mưa từ 22 giờ 30 phút, đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt được vận hành, điều tiết theo diễn biến mưa và mực nước thực tế, ưu tiên bảo đảm an toàn thoát nước đô thị.

Đến 6 giờ ngày 17/9, lực lượng, phương tiện vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối và khơi thông dòng chảy.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Trong bối cảnh mưa còn có khả năng tiếp diễn, lũ trên một số sông vẫn ở mức cao, các cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành hệ thống tiêu thoát nước và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu vực trũng thấp, ven sông.

Trung Nguyên/TTXVN

Dành cho bạn

Phường Sơn Tây (Hà Nội) chủ động di dời dân tại khu vực ngập sâu

Phường Sơn Tây (Hà Nội) chủ động di dời dân tại khu vực ngập sâu

Ngày 17/9, trước diễn biến mưa kéo dài và mực nước sông Tích vượt báo động III, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tổ chức di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên 4 sông

Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên 4 sông

Sáng 17/9, trước diễn biến mực nước tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy, Nhuệ; trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động III.