Thêm yêu cầu người biểu tình Hong Kong rút khỏi Admiralty

Sau Citic đã có thêm 3 đơn vị đâm đơn lên tòa xin lệnh cấm người biểu tình "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong, Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ một số con đường ở khu vực Admiralty.

Sau Citic đã có thêm 3 đơn vị đâm đơn lên tòa xin lệnh cấm người biểu tình "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong, Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ một số con đường ở khu vực Admiralty.

Thêm yêu cầu người biểu tình Hong Kong rút khỏi Admiralty ảnh 1

Đường Gloucester hướng đi về phía đường Harcourt thường xuyên bị tắc nghẽn vào buổi sáng.

Ngày 22/10, Tập đoàn Xe buýt Quán Trung, Hiệp hội Xe buýt xuyên Trung Quốc-Hong Kong- Ma Cao và Hiệp hội ngành xe buýt công cộng đã đệ đơn lên Tòa án Cấp cao Hong Kong yêu cầu người biểu tình phải rút đi cũng như di rời chướng ngại vật khỏi đường Harcourt ở Admiralty.

Theo các nguyên đơn, sau khi đường Harcourt bị chiếm giữ, giao thông phía bắc đảo Hong Kong đã rơi vào tình trạng ách tắc nghiêm trọng.

Tập đoàn Xe buýt Quán Trung cho biết thêm việc đường Harcourt bị người biểu tình chiếm giữ trong 24 ngày qua đã khiến doanh thu của họ tổn thất ít nhất 3 triệu HKD.

Trước đó vào ngày 20/10, Tòa án Cấp cao Hong Kong đã ra lệnh cấm tạm thời theo đề nghị của chủ tòa nhà Citic ở Admiralty, cấm người biểu tình chặn điểm giao cắt giữa đường Tim Mei và đường Lung Wui, chặn đường ra vào tòa nhà.

Tuy nhiên, một số người biểu tình đã từ chối tiếp nhận lệnh cấm của tòa án, cản trở nhân viên tòa nhà Citic tháo dỡ chướng ngại vật, thậm chí có người còn ngồi lên hàng rào sắt để phản đối. Tới nay, nhiều ngả đường đi vào tòa nhà Citic vẫn chưa thể giải tỏa được.

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.