Thêm nguồn vốn rẻ tiếp sức doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, ngày 14/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và Sở Công Thương thành phố tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với chủ đề: Khơi thông vốn - đón cơ hội.
Chú thích ảnh
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ký hợp đồng tín dụng với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đây là 1 trong 3 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chuyên đề mà Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố phối hợp với các sở, ngành tổ chức trong tháng 10/2024 nhằm tạo hiệu ứng và hành động cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm.

Bên cạnh kết nối cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối cho vay theo chuyên đề đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là các nhóm ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên và là động lực tăng trưởng kinh tế, thường nhu cầu vốn tăng cao vào cuối năm. Do đó, việc tổ chức 3 hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp theo 3 chuyên đề này, sẽ mang lại ý nghĩa rất lan tỏa, với ý nghĩa động lực rất lớn, đặc biệt trong những tháng cuối năm.

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đang trở thành kênh tiếp sức vốn hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Trong 9 tháng 2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố đã phối hợp với Sở công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và UBND các quận, huyện tổ chức được 31 hội nghị đối thoại và ký kết cho vay vốn; trong đó, ký kết cho vay vốn trực tiếp tại hội nghị với tổng số tiền đạt 58.144 tỷ đồng, cho 4.495 khách hàng, doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình cũng là kênh đối thoại, phổ biến thông tin chính sách, tháo gỡ và giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về vốn, dịch vụ ngân hàng. Tổng số lượt doanh nghiệp tham gia trên 6.000 doanh nghiệp.

Đến nay, giải ngân gói tín dụng do 17 thương hiệu ngân hàng trên địa bàn đăng ký từ đầu năm tham gia chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã giải ngân 425.659 tỷ đồng, cho 146.906 khách hàng, bằng 83,4% quy mô gói. Qua đó, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp về vốn, về lãi suất để tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh.

“Đây là kết quả quan trọng, không chỉ kịp thời nắm bắt khó khăn doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt thông tin về cơ chế chính sách, để tiếp cận thuận lợi dịch vụ ngân hàng, cũng như thực hiện tốt cơ chế chính sách, quy định và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sử dụng vốn và dịch vụ ngân hàng. Ở góc độ quản lý và thực hiện nhiệm vụ địa phương, hoạt động này của ngành ngân hàng, tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết.

Đáng chú ý, tại hội nghị, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, ngân hàng sẽ triển khai gói tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh. Đối tượng khách hàng vay sẽ là các doanh được giới thiệu, kết nối từ Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Ngoài gói tín dụng ưu đãi trên, lãnh đạo ACB cũng cam kết tiếp tục bơm vốn với lãi suất rẻ cho doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh. “Nếu nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng cao trong các tháng cuối năm, ACB có thể tăng quy mô gói tín dụng này lên mức 10.000 tỷ đồng hoặc 20.000 tỷ đồng”, ông Từ Tiến Phát cho biết.

Không chỉ cung cấp nguồn vốn giá rẻ, lãnh đạo ngân hàng này cho biết sẽ cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng bao gồm cho vay tín chấp, theo dòng tiền, thấu chi… Ngoài ra, ACB cũng có chương trình liên quan đến tín dụng xanh dành cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ESG của những đối tác ngoài nước. Ngay tại hội nghị, ACB đã ký hợp đồng tín dụng cho 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với tổng giá trị lên đến 3.600 tỷ đồng.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.