Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

Tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”, đến nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ 99 dự án giúp thanh niên khởi nghiệp với số dư nợ hơn 93 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Mô hình giáo dục khởi nghiệp của chị Đinh Thùy Nguyên, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Các dự án khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực: Lĩnh vực nông nghiệp (3 dự án); lĩnh vực thương mại dịch vụ (có 11 dự án) và lĩnh vực sản xuất (16 dự án).

Trong đó, huyện Lương Tài  có 5 dự án ( 3,4 tỷ đồng), huyện Tiên Du 4 dự án (1,16 tỷ đồng), thị xã Thuận Thành 4 dự án (3,3 tỷ đồng), huyện Yên Phong 1 dự án (1 tỷ đồng), huyện Gia Bình 5 dự án (9 tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh 3 dự án (3,7 tỷ đồng), thị xã Quế Võ 4 dự án (3,8 tỷ đồng) và thành phố Từ Sơn 5 dự án (6,4 tỷ đồng).

Bên cạnh hỗ trợ vốn, các cấp Bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp với các chuyên đề: “Các xu hướng khởi nghiệp dành cho giới trẻ”, “Bí quyết khởi nghiệp thành công”, “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác”. Tư vấn, hướng nghiệp cho 39.420 học sinh THPT và THCS; 6.213 đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ giúp 3.019 thanh niên có việc làm…

Đến nay, hầu hết các dự án đều giải ngân tốt, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho hàng nghìn lao động, không chỉ góp phần tạo hướng đi mới cho phát triển kinh tế mà còn giúp tập hợp thanh niên, phát triển tổ chức Đoàn ở nông thôn và các khu công nghiệp.

Năm 2024, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn với những dự án đã giải ngân; rà soát, tăng cường công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tiếp cận vốn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên hoàn thiện thủ tục vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Thanh Thương

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.