Thêm một thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc từ chức

Thư ký của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Hee-jung, đã xin từ chức trong bối cảnh đang dấy lên cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc ông nhận hối lộ hàng trăm triệu won từ Chủ tịch Ngân hàng tiết kiệm Solomon Lim Seok.

Thư ký của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Hee-jung, đã xin từ chức trong bối cảnh đang dấy lên cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc ông nhận hối lộ hàng trăm triệu won từ Chủ tịch Ngân hàng tiết kiệm Solomon Lim Seok.

Thêm một thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc từ chức ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak. Ảnh: Internet.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Park Jeong-ha trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 13/7 cho biết ông Kim đã phủ nhận những nghi ngờ mà phương tiện truyền thông đề cập, nhưng việc ông xin từ chức để chịu trách nhiệm là đúng trong bối cảnh tên ông đã được đề cập trong vụ bê bối này.

Được biết, Văn phòng Tổng thống sẽ không tiếp tục điều tra về ông Kim và chấp nhận những gì ông cung cấp.

Ông Kim Hee-jung được coi là trợ lý chính của Tổng thống Lee Myung Bak. Ông đã làm việc với tư cách thư ký cho ông Lee suốt 15 năm, kể từ 1997 khi Tổng thống Lee Myung Bak còn là nghị sĩ.

Trước đó, ngày 5/7, thư ký cấp cao phụ trách chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Lee Myung Bak, ông Kim Tae-hyo cũng xin từ chức do liên quan tới cuộc tranh cãi xung quanh việc ký tắt Hiệp ước đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.