Hàn Quốc sẽ có nữ tổng thống đầu tiên?

Bà Park Geun Hye, nghị sĩ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc, đồng thời là con gái của cố Tổng thống bị ám sát Park Chun Hee, ngày 10/7 đã chính thức tuyên bố nỗ lực tranh cử tổng thống với cam kết tìm kiếm mối quan hệ “ổn định” với CHDCND Triều Tiên.

Bà Park Geun Hye, nghị sĩ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc, đồng thời là con gái của cố Tổng thống bị ám sát Park Chun Hee, ngày 10/7 đã chính thức tuyên bố nỗ lực tranh cử tổng thống với cam kết tìm kiếm mối quan hệ “ổn định” với CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ có nữ tổng thống đầu tiên? ảnh 1

Bà Park Geun Hye. Ảnh Internet

Bà Park, người từng thất bại trước đương kim Tổng thống Lee Myung-bak trong nỗ lực giành lấy đề cử ứng viên tổng thống của đảng này năm 2007, đang hy vọng trở thành tổng thống nữ đầu tiên của Hàn Quốc. Phát biểu tại một quảng trường ở thủ đô Xơun, bà Park tuyên bố: “Tôi nguyện cống hiến tất cả để đưa Hàn Quốc trở thành một đất nước mà ở đó mọi người đều có thể đạt được ước mơ của mình”. Bà Park đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tạo ra một nền kinh tế thị trường “công bằng và minh bạch” cũng như thúc đẩy quá trình “dân chủ hóa nền kinh tế” và mở rộng các chương trình phúc lợi xã hội.

Đông đảo dư luận cho rằng nữ chính khách 60 tuổi này sẽ giành được đề cử của đảng Saenuri trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào tháng 8 tới. Bà cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ngày 19/12.

Cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chun Hee, thân sinh của bà Park Geun Hye, lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 1961 và cầm quyền cho tới khi bị chính lãnh đạo cơ quan tình báo của mình ám sát năm 1979.

H.H - TTG

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.