Theo truyền thông Arab, thông tin trên do Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đưa ra.
UKMTO cho biết: “Sĩ quan an ninh trưởng (CSO) của một tàu thông báo tàu chở dầu này đã bị vật thể chưa xác định tấn công, gây ra hỏa hoạn trên tàu, nhưng đám cháy sau đó đã được dập tắt”.
Theo UKMTO, thủy thủ đoàn an toàn, trong khi tác động của vụ tấn công đối với môi trường vẫn chưa được xác định.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, IRGC cho biết tàu chở dầu trên mang tên Trend, bị cáo buộc tìm cách thực hiện hành trình mà Tehran cho là bất hợp pháp qua eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ tàu Trend có phải là tàu được UKMTO đề cập hay không.
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động qua eo biển này sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Iran muốn thu phí các tàu đi qua và đã tấn công những tàu mà nước này cáo buộc tìm cách đi theo các tuyến khác.
Trong khi đó, cuộc họp về eo biển Hormuz giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah của Oman đã bị hoãn. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi cho biết cuộc họp được hoãn nhằm tạo điều kiện đồng thuận, đồng thời khẳng định Oman tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần duy trì ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực.
Vụ trưởng Vụ Vịnh Ba Tư thuộc Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Bak cho biết, Iran đang tham vấn chặt chẽ với Oman để thống nhất thời điểm phù hợp và triển khai các công tác chuẩn bị cần thiết. Oman và Iran đã tiến hành thảo luận trong nhiều tuần qua về cách thức quản lý tuyến đường thủy quan trọng này. Việc eo biển Hormuz bị hạn chế hoạt động đã góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh, có thời điểm vượt 100 USD/thùng trong tuần qua.