Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục tấn công tàu chở dầu Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đánh trúng khoảng 9 tàu chở dầu của Iran và cảnh báo sẽ còn tấn công nhiều hơn nữa, trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp nhằm vào các tàu thương mại và quân sự quanh eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đài RT (Nga), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã phá hủy 8 tàu chở dầu thô của Iran trong hai chiến dịch gần đây, gồm ba tàu ngày 5/9 và 5 tàu ngày 8/9. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Washington cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chiến Mỹ.

“Chúng ta đã đánh trúng khoảng 9 tàu chở dầu của họ. Các bạn sẽ còn thấy nhiều hơn nữa”, ông Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump không nêu mục tiêu cụ thể hay thời điểm Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo Iran sẽ tiếp tục mất tàu chở dầu nếu nhằm vào các tàu hải quân Mỹ.

“Đêm qua, họ mất thêm 5 tàu. 4 tàu bị hư hại, 1 tàu bị đánh chìm. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục phải trả giá cho điều đó”, ông Rubio nói đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục bóp nghẹt kinh tế Iran.

Video Lực lượng CENTCOM phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran ngày 8/9 (Nguồn: X)

CENTCOM cho biết 5 tàu bị tấn công ngày 8/9 gồm Kaviz, Charminar, Horizon 1 và Riesco tại Vịnh Oman, cùng tàu Derya gần đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời tàu trước khi tiến hành tấn công, khiến các tàu “không còn khả năng hoạt động”.

Iran đã đáp trả khi tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz, gồm 2 tàu Hải quân Mỹ và 8 tàu chở dầu. CENTCOM bác bỏ thông tin các tàu chiến Mỹ bị đánh trúng.

Iran cũng phóng tên lửa đạn đạo về phía căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan. Trong khi đó, IRGC cảnh báo thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu hoạt động gần Bahrain và Kuwait rời tàu trước nguy cơ bị tấn công.

Diễn biến đối đầu mới đã đẩy giá dầu Brent trở lại trên 100 USD/thùng, khi thị trường lo ngại nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông Trump dự đoán giá dầu sẽ ổn định và cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đã thất thế và đang cố cầm cự đủ lâu để tác động đến cuộc bỏ phiếu.

“Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử, bởi họ không thể cầm cự lâu hơn nữa”, ông nói.

Khi được hỏi về khả năng nối lại đàm phán với Tehran, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ không tìm kiếm điều đó, song thừa nhận các cuộc đàm phán vẫn có thể diễn ra.

“Còn nhiều vấn đề hơn cả vấn đề hạt nhân”, ông Trump nói về một thỏa thuận tiềm năng, đồng thời cho rằng các vấn đề khác cũng sẽ phải được đưa lên bàn đàm phán.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.