Thêm một công ty con của Tập đoàn SK bị điều tra hối lộ

Một nhà thầu phụ của SK E&C đã bị cáo buộc biển thủ khoảng 1 tỷ won (khoảng 890 nghìn USD) và chuyển cho một cựu quan chức USFK vào năm 2010.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 16/6 đã tiến hành khám xét trụ sở công ty Xây dựng và Chế tạo SK (SK E&C) tại thủ đô Seoul và tại công trường xây dựng tổng hành dinh mới của Lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (USFK) tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 70km về phía Nam. Trong quá trình khám xét, cơ quan này đã thu giữ các tài liệu gồm sổ sách kế toán và ổ cứng máy tính ở 2 địa điểm trên.

Thêm một công ty con của Tập đoàn SK bị điều tra hối lộ ảnh 1

Tập đoàn SK là tập đoàn lớn thứ 4 tại Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức cảnh sát cho biết một nhà thầu phụ của SK E&C đã bị cáo buộc biển thủ khoảng 1 tỷ won (khoảng 890 nghìn USD) và chuyển cho một cựu quan chức USFK vào năm 2010. Phía cảnh sát đã thu thập được các bằng chứng từ các cựu nhân viên của nhà thầu phụ này và hiện đang xem xét liệu SK E&C có dính líu vào vụ việc trên hay không. Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cũng đã cử các điều tra viên đến Mỹ và đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ hợp tác trong việc truy tìm cựu quan chức USFK nói trên. 


Năm 2008, SK E&C ký hợp đồng trị giá 460 tỷ won với một đơn vị của USFK để xây dựng hạ tầng tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Pyeongtaek và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Việc xây dựng căn cứ quân sự này là một phần trong thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Mỹ năm 2014, theo đó hai bên đồng ý di chuyển trụ sở của USFK và sư đoàn bộ binh Mỹ nằm gần biên giới với Triều Tiên đến khu vực Trại Humphreys ở Pyeongtaek. 


Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, SK Innovation, một công ty con khác của tập đoàn SK, cũng bị điều tra với cáo buộc hối lộ các quan chức cao cấp trong Chính phủ tiền nhiệm, nhằm nhận được ưu đãi trong quá trình tham gia dự án khai thác dầu khí tại Brazil năm 2010, theo chính sách “Ngoại giao năng lượng” của chính quyền cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Phạm Duy - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.