Thêm hướng hợp tác mới từ di sản Hồ Chí Minh - Fidel Castro

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba) do Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm và đồng chí Rene Gonalez Barrios, Giám đốc Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất sâu sắc trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng, lý luận; đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và di sản cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro - người bạn lớn, người đồng chí lớn của nhân dân Việt Nam.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, ông Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh của một dân tộc anh hùng, với sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần tự cường và truyền thống cách mạng vẻ vang, nhân dân Cuba sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, từng bước đổi mới mô hình phát triển để đạt được những thành tựu mới.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chia sẻ về những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định, tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, luôn soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các giá trị về đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào đời sống chính trị, trở thành năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực tự chỉnh đốn và năng lực phục vụ nhân dân của Đảng; chuyển hóa thành chuẩn mực ứng xử của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thành động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi làm việc, Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios bày tỏ sự cảm động trước sự trân trọng và tình cảm mà các cơ quan của Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong những ngày đoàn làm việc tại Hà Nội. “Chúng tôi đến Việt Nam với một số mục tiêu cơ bản và qua cuộc làm việc lần này, chúng tôi thấy rằng không những các mục tiêu đó đạt được mà còn được mở rộng hơn nữa. Chúng tôi đã nhận thấy thêm rất nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai bên", Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cùng Đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios, một trong các mục tiêu của đoàn là tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực số hóa toàn bộ các tài liệu liên quan; mong muốn mở ra những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực xuất bản, tổ chức các triển lãm trực tuyến cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong việc trưng bày các tư liệu, hình ảnh phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

“Qua mỗi cuộc gặp gỡ với các cơ quan của Việt Nam, chúng tôi đều mang về những ý tưởng mới, những dự án hợp tác chung mới, có ý nghĩa thiết thực đối với cả nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba”, Tiến sỹ Rene Gonzalez Barrios cho biết.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.