Thêm 8 quốc gia được làm thành viên sáng lập AIIB

Hà Lan, Brazil, Phần Lan, Gruzia, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Áo vừa được chấp thuận để trở thành thành viên sáng lập AIIB.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, Hà Lan, Brazil, Phần Lan, Gruzia, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Áo vừa được chấp thuận để trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB), nâng tổng số thành viên sáng lập của thể chế này lên con số 46.

Thêm 8 quốc gia được làm thành viên sáng lập AIIB ảnh 1

Cuộc họp đề xuất thành lập AIIB tại Bắc Kinh tháng 10/2014. Ảnh: Reuters

Các sáng lập viên có quyền đặt ra các quy định cho AIIB, trong khi những thành viên thông thường khác đăng ký gia nhập sau ngày 31/3 sẽ chỉ có quyền bỏ phiếu và không có nhiều tiếng nói trong quá trình hoạch định chính sách. AIIB có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển đường bộ, đường sắt, sân bay và các dự án cơ sở hạ tầng khác trong khu vực châu Á.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này sẽ gia nhập AIIB. Bộ trưởng Szijjarto hy vọng việc trở thành thành viên của thể chế tài chính do Trung Quốc khởi xướng và thành lập có thể giúp Hungary nâng cao hệ thống tài chính và kinh tế quốc tế cũng như tạo cho khối doanh nghiệp của nước này nhiều cơ hội để gia tăng sự hiện diện ở khu vực châu Á.

Trong một diễn biến có liên quan, trong khuôn khổ diễn đàn Singapore 2015, Jin Liqun, người đứng đầu Ban Thư ký đa phương lâm thời của AIIB, đã tuyên bố Trung Quốc và tất cả các quốc gia thành viên cam kết xây dựng một ngân hàng nói không với tham nhũng và hoạt động hiệu quả để thúc đẩy nền kinh tế. Long Yongtu, cựu Thứ trưởng Thương mại của Trung Quốc, nhận định AIIB là một ngân hàng chứ không phải một tổ chức chính trị hoặc liên minh chính trị. Điều đó sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không thể vận hành một cách không minh bạch.

Phương Nga (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.