Đã có 41 nước là thành viên sáng lập AIIB

Hàn Quốc, Áo và Tây Ban Nha đã được chấp nhận trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.
Ngày 11/4, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo Hàn Quốc, Áo và Tây Ban Nha đã được chấp nhận trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng. Quyết định trên được các thành viên hiện nay của AIIB, trong đó có Trung Quốc, Anh và Pháp, thông qua. Như vậy số thành viên sáng lập của ngân hàng này đã lên tới con số 41.Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc nộp đơn gia nhập AIIB vào ngày 27/3.
Đã có 41 nước là thành viên sáng lập AIIB ảnh 1

Lễ ký kết thành lập AIIB tại Bắc Kinh, tháng 10/2014. Ảnh: Reuters

Tính tới hạn chót xin gia nhập AIIB ngày 31/3 vừa qua, đã có 48 quốc gia cộng thêm vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) nộp đơn xin gia nhập, trong đó có 4 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 16 nước là thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Danh sách cuối cùng số thành viên sáng lập sẽ được công bố vào ngày 15/4 tới.Trung Quốc đã đề nghị đóng góp 50 tỷ USD cho AIIB, ngân hàng dự định cấp vốn cho các dự án hạ tầng cơ sở ở châu Á khi bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Các nước còn lại dự kiến sẽ đóng góp để nâng vốn của AIIB lên thành 100 tỷ USD.Hiện Mỹ và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn trên thế giới, vẫn chưa tham gia AIIB. TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.