Thêm 650 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, ở vụ lúa Thu Đông 2024, trong tỉnh đã có 13 Hợp tác xã Nông nghiệp xin đăng ký tham gia sản xuất 650 ha lúa theo đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
Chú thích ảnh
Mô hình điểm chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài đang được thu hoạch. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh đã tham gia thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2025 sẽ xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt 10.550 ha và đến năm 2030 đạt 30.736 ha. Vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp được tỉnh tập trung thực hiện tại 42 xã của 6 huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang.

Ở vụ lúa Hè Thu năm nay, tỉnh Trà Vinh đã triển khai 2 mô hình điểm thực hiện đề án, với quy mô 50 ha/mô hình tại Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài, xã Thanh Mỹ và Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành. Kết quả, 2 mô hình điểm qua thu hoạch năng suất lúa đạt 7 tấn/ha, cao hơn vụ Hè Thu những năm trước khoảng 1 tấn/ha. Các chi phí về sản xuất như: lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 30 -–50% so với trồng lúa bình thường, giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận trên 5 triệu đồng/ha so với diện tích lúa ngoài mô hình.

Theo ông Lê Văn Đông, mô hình trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, điều quan trọng hơn phương thức sản xuất làm giảm lượng phát thải từ 20 - 30% so với tập quán canh tác cũ, nâng cao giá trị hạt gạo, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện những cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, như: chính sách tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu gạo phát thải thấp tại thị trường trong nước và quốc tế…

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.