Thêm 6 vạn hộ dân ngoại thành Hà Nội được dùng nước sạch

Trong 5 năm (từ năm 2013- 2017), Hà Nội sẽ có 60.000 hộ dân ngoại thành được sử dụng nước hợp vệ sinh theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trong 5 năm (từ năm 2013- 2017), Hà Nội sẽ có 60.000 hộ dân ngoại thành được sử dụng nước hợp vệ sinh theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Thêm 6 vạn hộ dân ngoại thành Hà Nội được dùng nước sạch ảnh 1

60.000 hộ dân ngoại thành Hà Nội sẽ được sử dụng nước sạch trong thời gian tới. Ảnh: Internet

Mục tiêu của chương trình là cung cấp nguồn nước sạch bền vững cho 60.000 hộ dân nông thôn tại các xã ngoại thành Hà Nội, cải thiện điều kiện sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, chương trình giúp đào tạo và xây dựng năng lực cho ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn, năng lực giám sát, đánh giá, quản lý chất lượng nước, lập kế hoạch và tăng tính bền vững của các công trình cấp nước.

Năm nay, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt 5 dự án cấp nước sạch liên xã tại Cổ Đô - Phong Vân (huyện Ba Vì), Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng (huyện Mê Linh), Hiệp Thuận - Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ), Tam Hưng - Thanh Thùy (huyện Thanh Oai), Liên Phương - Hồng Vân - Thư Phú - Hà Hồi - Vân Tảo (huyện Thường Tín). Các dự án này được thực hiện từ nguồn vốn vay do Ngân hàng Thế giới tài trợ và sẽ cấp nước cho trên 110.000 người dân.

Các dự án thực hiện trong 2 năm (2014-2015), khi hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các xã trong khu vực dự án; tạo mô hình cung cấp nước sạch bền vững. Dự án còn tạo thói quen dùng nước sạch hợp vệ sinh cho người dân, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, cải tạo môi trường.

Ngoài ra, Hà Nội hỗ trợ các thiết bị xử lý nước quy mô gia đình với tổng kinh phí gần 184 tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn 16 huyện ngoại thành, khu vực đang bị ô nhiễm nguồn nước nhưng chưa có kế hoạch xây dựng các trạm cấp nước sạch tập trung.

Thành phố hỗ trợ 100% giá trị thiết bị xử lý nước chế tạo sẵn và công lắp đặt cho các hộ dân (tương ứng với 32% giá trị công trình). Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

P.A

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.